A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xung kích trên trên đảo Mắt anh hùng

Những ngày tháng Ba năm 2021 trên đảo Mắt anh hùng, chúng tôi hòa vào không khí vui tươi, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). Cùng với cán bộ, chiến sĩ trên đảo tiền tiêu mọi miền của Tổ quốc, tuổi trẻ đảo tiền tiêu của Nghệ An thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức nhiều hoạt động có ý thiết thực, hiệu quả góp phần giữ vững vùng trời, biển đảo của Tổ quốc.

Vượt biển lớn đến đảo Mắt anh hùng, chúng tôi hòa vào không khí sôi nổi, phấn khởi của đêm Diễn đàn thanh niên “Tự hào đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong Quân đội Nhân dân Việt Nam” của Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt. Theo Đại úy Già Bá Pó, Bí thư đoàn cơ sở, Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt thì trên đảo chưa có dân sinh sống, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn so với đất liền. Hướng ứng ngày hội của thanh niên, Đoàn cơ sở đảo Mắt đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Đêm diễn đàn thanh niên là dịp để cán bộ, đoàn viên thanh niên trao đổi, thảo luận, tìm hiểu về truyền thống 90 năm của Đoàn và tham gia các tiết mục văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt sôi nổi tham gia diễn đàn thanh niên “Tự hào đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”. (Ảnh Lương Tùng)

Trao đổi với chúng tôi, Binh nhất Nguyễn Ngọc Khánh, chiến sĩ, Đại đội pháo hỗn hợp chia sẻ: “Tham gia buổi diễn đàn em có thêm nhiều kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, truyền thống hào hùng của dân tộc, quân đội, đơn vị. Đặc biệt là tấm gương của các anh hùng liệt sĩ, sẵn sàng hi sinh cho Tổ quốc, bình yên cho nhân dân. Qua đó, em càng thêm vinh dự, tự hào được học tập công tác tại đảo Mắt anh hùng, tiền tiêu của Nghệ An, quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Buổi diễn đàn thanh niên như đã tiếp thêm động lực tinh thần cho tuổi trẻ nơi đây. Từ những lời nói, hành động của người lính trẻ đều thể hiện rõ quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ nơi tiên tiêu bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Bởi khi chúng tôi ngược lên đỉnh đảo, ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Trung đội trực chiến súng máy Phòng không 12,7mm, Tiểu đoàn pháo hỗi hợp đã hăng say luyện rèn. Bên cạnh gió biển thổi rào rạt là khẩu lệnh to rõ, dứt khoát của chỉ huy, chiến sĩ thao tác nhanh nhẹn, chuẩn xác, cả khẩu đội phối hợp nhịp nhàng, sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu. Mặc cho gió lạnh, mưa phun nhưng với tinh thần xung kích, vượt khó của tuổi trẻ, cán bộ, chiến sĩ trên đảo anh hùng sẵn sàng góp sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ của mình cho quê hương, đất nước.

Trung sĩ Nguyễn Văn Đạt, Khẩu đội trưởng, Súng máy phòng không 12,7mm chia sẻ: “Cụ thể hóa đợt thi đua cao điểm “90 ngày hành động kiểu mẫu”, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, chúng em càng thêm quyết tâm, xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức huấn luyện thành thục các nội dung và các phương án chiến đấu, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra, xứng đáng là “con mắt” của vùng duyên hải Bắc Trung bộ, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc”.

Khẩu đội súng máy 12,7mm, đảo Mắt hăng say luyện luyện trên trận địa canh trời. (Ảnh Lương Tùng)

Hướng ứng Tháng thanh niên, cán bộ, đoàn viên thanh niên đảo Mắt còn tích cực tham gia “Ngày chủ nhật xanh” vệ sinh làm sạch bờ biển; phát động mỗi phân đoàn xây dựng một công trình thanh niên, phần việc có ý nghĩa. Với tinh thần hăng say, sáng tạo và bàn tay khéo léo của những người lính trẻ đã xây dựng 01 cổng chào thanh niên, 01 phòng cắt tóc thanh niên, bảng tin thi đua, vườn hoa cây cảnh… Binh nhất Nguyễn Đình Đồng, chiến sĩ Đại đội hỗn hợp phấn khởi chia sẻ: “Tuổi trẻ chúng em thấy rõ trách nhiệm của mình phải nổ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, ra sức thi đua góp sức trẻ, trí tuệ của mình vào xây dựng đơn vị. Những công trình hoàn thiện được gắn biển, đơn vị khang trang, bờ biển sạch đẹp… là kết quả cho tinh thần xung kích, vượt khó của tuổi trẻ chúng em hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”.

Tháng Ba trên đảo tiền tiêu xứ Nghệ, tuổi trẻ Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt sôi nổi tham gia các hoạt động diễn đàn thanh niên, sinh nhật đồng đội, thi đấu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, vệ sinh môi trường biển; hăng say luyện rèn, sẵn sàng chiến đấu cao… “Tuổi trẻ Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt đã có một “tháng thanh niên” đầy ý nghĩa với nhiều việc làm, hành động thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Mặc dù xa đất liền, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ trên đảo coi nhau như là anh em một nhà, đoàn kết bên nhau, vượt qua những khó khăn, vững chắc cây súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”- Đại úy Già Bá Pó, Bí thư đoàn cơ sở Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt cho biết thêm.

HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội