A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Cao đẳng Nghề số 4: Tuyên truyền, định hướng giáo dục nghề nghiệp cho học sinh.

Ngày 27/3/2019, Trường Cao đẳng Nghề số 4 tổ chức hội nghị công tác tuyên truyền “Định hướng giáo dục nghề nghiệp sau tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông” cho học sinh Trường Trung học dân tộc bán trú, Trung học cơ sở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An; chính quyền xã Lượng Minh và gần 100 học sinh lớp 9 của Trường Trung học dân tộc bán trú, Trung học cơ sở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

           Thực hiện Quyết định số 3010 của UBND tỉnh Nghệ An về phê duyệt Kế hoạch “Phân luồng, hướng nghiệp, dạy nghề sau THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020” và Quyết định 522 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, giai đoạn 2018 - 2025”, những năm qua, Trường Cao đẳng Nghề số 4 đã phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương, nhà trường tổ chức tốt công tác tư vấn, tuyên truyền, tuyển sinh, tổ chức đào tạo, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng đào tạo cho học sinh phân luồng trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề số 4  chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

          Nhà trường đã phối hợp với các Trung tâm Giáo dục thường xuyên sửa chữa học phòng, xây dựng biển bảng chính quy, đầu tư mua sắm trang thiết bị tại các điểm trường để khai thác phục vụ hiệu quả công tác đào tạo. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để phổ biến, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách ưu đãi của Nhà nước dành cho đối tượng phân luồng sau THCS, THPT theo các Quyết định, Nghị định của Chính phủ. Trường Cao đẳng Nghề số 4 cũng đã phối hợp với các Công ty, Doanh nghiệp, Tập đoàn lớn trong và ngoài nước để đưa học sinh tham quan học tập và ký hợp đồng lao động sau tốt nghiệp, với nhiều chính sách ưu đãi như: ăn, ở miễn phí, tiền lương, bảo hiểm, tiền thưởng, hỗ trợ bệnh tật, tiền xe đi lại…. Học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Nghề số 4 có việc làm 90%, với mức thu nhập từ 7 đến 9 triệu đồng/tháng.

Các đại biểu và học sinh tham qua lớp học tai Khoa Cơ bản.
Tham quan Khoa Điện Công nghiệp.
Tham quan Khoa Công nghệ Ô tô.

 

          Tại buổi tuyên truyền, định hướng giáo dục nghề nghiệp, đại biểu chính quyền, các thầy giáo, cô giáo, phụ huynh và gần 100 học sinh lớp 9 của Trường Trung học dân tộc bán trú, Trung học sơ sở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương đã được tham quan thực tế tại các lớp học phân luồng và các trang thiết bị dạy học hiện đại của Nhà trường. Đồng thời, được Nhà trường tuyên truyền, định hướng, giới thiệu các chính sách ưu đãi đối với các em học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT. Qua đó, giúp chính quyền địa phương, nhà trường và học sinh hiểu rõ việc thực hiện Đề án phân luồng cho học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT là sự cần thiết và có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, tạo việc làm cho người lao động, làm giảm tệ nạn xã hội trên địa bàn và góp phần xóa đói, giảm nghèo cho các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội