Thứ sáu, 29/03/2024 - 16:07
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Quân sự tỉnh Nghệ An kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống

Ngày 22/8, Trường Quân sự tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (22/8/1969 – 22/8/2019) và đón nhận thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

 

Trường Quân sự Nghệ An phối hợp với Bảo tàng Xô Viết - Nghệ Tĩnh tổ chức triển lãm với chủ đề "LLVT Nghệ An phát huy truyền thống tự vệ đỏ".

Trường Quân sự tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 22/8/1969, với các tên gọi “Đội huấn luyện quân sự Ba Tơ”, Trường quân sự Nghệ - Tĩnh, Trường Quân sự Nghệ An có nhiệm vụ huấn luyện, bổ túc cán bộ cơ sở cho lực lượng vũ trang tỉnh và chi viện cho các chiến trường; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng trên địa bàn. 

 

Đại diện lãnh đạo Trường Quân sự Nghệ An đọc thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

 

Trải qua 50 xây dựng, phát triển và trưởng thành, dù trong chiến tranh cũng như trong thời bình, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sỹ nhà trường luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, từng bước xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đã đào tạo chỉ huy trưởng quân sự cấp xã cho trên 2.000 đồng chí, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh  cho hơn 18.000 lượt cán bộ đối tượng 3 với tỷ lệ khả giỏi đạt từ 70 – 90%; phối hợp giáo dục quốc phòng cho trên 260.000 lượt học sinh, sinh viên.

 

Tập thể, cá nhân Trường Quân sự Nghệ An nhận bức trướng và Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An

 

Với thành tích đạt được, Trường Quân sự Nghệ An đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương chiến công hạng Ba năm 1987; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba năm 2012 và nhiều hình thức khen thưởng khác của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh Nghệ An, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội