A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vững vòng ngoài, chắc vòng trong

Kho K3 (Cục Kỹ thuật Quân khu) làm nhiệm vụ quản lý, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược; trong khi lại đóng quân trên địa bàn có thời tiết khắc nghiệt; mùa khô nắng “chang chang cồn cát trắng” với gió Tây Nam khô rát kéo dài; mùa mưa gió bão, lũ lụt thường xuyên xảy ra. Vượt lên những khó khăn về thời tiết và công việc nặng nhọc, căng thẳng, những người lính thợ nơi đây luôn xây dựng được “thế trận” khép kín vòng ngoài, vững chắc vòng trong, đảm bảo Kho an toàn tuyệt đối mọi mặt.

Khép kín vòng ngoài từ thế trận lòng dân

Thấm thoát đã hơn 22 năm kể từ ngày Kho K3 về đóng quân ở tỉnh Quảng Bình là cũng chừng ấy thời gian, những người lính Kho đã dày công tạo dựng tình cảm quân dân cá nước, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Kho luôn coi nơi đóng quân là quê hương thứ hai của mình, còn người dân địa phương xem những người lính thợ như con em của xóm làng. Bởi mọi chuyện buồn vui, thăng trầm của người dân đều được anh em Kho K3 sẻ chia với tất cả tấm lòng và tình cảm.

Cán bộ, nhân viên Kho K3 đến từng nhà vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia bảo vệ kho tàng

 

Đến thôn Thuận Vinh, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới sau đợt ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 13, chúng tôi thấy những hàng cây cao trong thôn đã được chặt tỉa bớt cành; mái ngói, mái tôn của nhiều hộ gia đình dây chằng buộc chắc chắn. Ông Nguyễn Văn Dưỡng, ở Tổ 2 giới thiệu với tôi: “Trong mọi hoạt động của địa phương, bộ đội Kho K3 đều tích cực tham gia cùng nhân dân. Nhất là hàng năm trước mùa mưa bão, các chú ấy đều đến để giúp chúng tôi chằng chống nhà cửa, thu hoạch mùa màng, chặt tỉa cành cây hay khắc phục hậu quả để giảm thiểu thiệt hại…”.

Buổi họp thôn ở nhà văn hóa thôn Vạn Thủy, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh tham gia cùng bà con còn có đại diện của phân Kho K830 thuộc Kho K3 tham gia để nắm thêm tình hình địa bàn. Nhà văn hóa thôn vừa được khánh thành đưa vào sử dụng chưa lâu, có đầy đủ khánh tiết, bàn ghế, loa đài. Trên bảng ảnh của nhà văn hóa có nhiều hình ảnh hoạt động của bà con nhân dân thôn có sự tham gia cán bộ, nhân viên kho như: Tham gia xây dựng và tặng khánh tiết cho nhà văn hóa thôn; thăm, tặng quà gia đình chính sách; đón nhận thôn văn hóa….

Không chỉ người dân ở thôn Thuận Vinh hay thôn Vạn Thủy mà nhiều địa phương khác nơi các phân kho trực thuộc Kho K3 đóng quân, nơi đâu chúng tôi cũng được người dân kể cho nghe những việc làm nghĩa tình vì dân của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Thông qua mỗi phần việc cụ thể làm thành “cầu nối” để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó, đơn vị có kế hoạch giúp dân thiết thực, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận, gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Kho. Bởi vậy mà, việc nhắc nhở nhau giữ gìn an toàn tuyệt đối cho Kho luôn nằm trong tâm thức của người dân.

Vững chắc vòng trong

Trao đổi với Thượng tá Phan Đăng Hùng, Chủ nhiệm Kho về những điều vừa được kiểm chứng về xây dựng vành đai chính trị an toàn, anh cho biết: “Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kho ngoài việc chú trọng “vòng ngoài” thì còn phải thực hiện nghiêm ngặt các quy trình, quy định đảm bảo vững chắc “vòng trong”. Bởi vì đây là nghề không có cơ hội sửa sai, chỉ thực hiện sai quy trình một bước là hậu quả khôn lường”.

Để minh chứng cho lời mình nói, Thượng tá Phan Đăng Hùng dẫn chúng tôi tham quan một vòng quanh các kho. Dù đã được nói trước về quy trình đảm bảo an toàn nhưng tận mắt chứng kiến, tôi không khỏi bất ngờ bởi sự cẩn trọng được thiết lập ở mức cao nhất. Muốn vào các nhà kho, phải qua nhiều lớp cổng, mỗi cửa vào đều phải đăng ký với người gác cổng. Trước các dãy nhà kho là những cột thu lôi chống sét dày đặc, cùng với đó là những ụ đất vững chãi như tấm lá chắn khổng lồ che chở cho các kho, trạm. Ở 2 đầu của mỗi nhà kho luôn có 4 bể chứa đầy nước và cát để sẵn sàng cứu hỏa. Các kho đều có lán cứu hỏa tập trung gồm xô, thùng, gàu, chậu, cuốc, xẻng, bình chữa cháy, thang, câu liêm... Trên mái của từng kho là hệ thống dẫn nước làm mát cho kho vào mùa hè. Tất cả đều được bố trí khoa học, hợp lý để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống hỏa hoạn xảy ra. Trong các nhà kho, vũ khí, đạn dược sắp xếp ngăn nắp, đúng tiêu chuẩn, quy định, bảo đảm tiện theo dõi, quản lý và sẵn sàng cấp phát khi có lệnh của cấp trên. Hệ thống biển bảng, sổ sách, đăng ký, quản lý thống kê, chế độ kiểm kê, kiểm nghiệm đều được thực hiện đúng quy định. Cán bộ, nhân viên với đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động vẫn đang tập trung bảo dưỡng kỹ càng các chi tiết từng khẩu súng, quả đạn.

Như biết được suy nghĩ của tôi về sự cẩn trọng ở đơn vị, Thượng tá Phan Đăng Hùng giới thiệu thêm: “Bên cạnh việc thường xuyên quán triệt ý thức chấp hành nghiêm các quy trình, quy định khi làm việc trong Kho; luyện tập thuần thục các phương án bảo đảm an toàn thì thời gian qua, chúng tôi còn huy động các nguồn vốn đầu tư mua sắm và được cấp trên cấp các phương tiện hiện đại như máy đo nhiệt độ, độ ẩm trong kho, hệ thống làm mát và các dụng cụ cứu hỏa chuyên nghiệp, máy xúc, máy chấm vân tay nhằm tăng cường quản lý người ra vào đơn vị; tự thiết kế, chế tạo 2 giá đặt tẹc nước 25m3 cao 10m và 50m3 cao 7m nhằm phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy trong trường hợp mất điện; “Thiết kế, sản xuất lò huỷ nổ ngòi nổ, đạn súng bộ binh” đảm bảo an toàn cho đội xử lý đạn cấp 5”… Bằng các biện pháp vững chắc từ vòng ngoài đến vòng trong nên những năm qua Kho luôn đảm bảo an toàn, sẵn sàng chiến đấu tốt. Kết quả đó đã góp phần để Kho nhiều năm đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng và được cấp trên khen thưởng các hình thức khác nhau.

Bài, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Nguồn: ĐỨC CƯƠNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội