Thứ năm, 28/03/2024 - 21:26
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo đảm "mạch máu" thông tin liên lạc cho nhiệm vụ bầu cử

Thời gian qua, Lữ đoàn Thông tin 80 luôn phát huy tinh thần chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn, cơ động bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL)Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”, góp phần để Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, nhất là tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chúng tôi đến Lữ đoàn Thông tin 80 khi đơn vị vừa hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm TTLL sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ điểm bầu cử tại SCHtx Quân khu. Trò chuyện với các đồng chí chỉ huy Lữ đoàn, các anh cho biết, thực hiện nhiệm vụ Quân khu giao, Lữ đoàn đã tiến hành khảo sát các vị trí bảo đảm; xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị về lực lượng và trang bị, khí tài; duy trì trực 100% quân số; thường xuyên luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ sát tình huống. Cùng với đó, làm tốt công tác giáo dục, quán triệt bảo đảm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đều nắm và hiểu rõ nhiệm vụ, nỗ lực vượt khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm TTLL cho nhiệm vụ bầu cử.

Phân đội thông tin cơ động Lữ đoàn 80 luyện tập phương án bảo đảm thông tin liên lạc xử lý tình huống. 
(ảnh: KỲ SƠN)

Thiếu tá Trần Ngọc, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 cho hay: "Bảo đảm TTLL cho Quân khu bầu cử trong điều kiện có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn, khó khăn lớn nhất là việc chuyển công văn, tài liệu, báo cáo... phục vụ chỉ đạo bầu cử đi qua và đến vùng dịch; có nhiều công văn hẹn giờ, công văn hỏa tốc cần chuyển ngay cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện trong thời gian rất gấp. Phương tiện di chuyển đều phải tự túc, nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 luôn thường trực; do đó đặt ra yêu cầu cao phải vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Những chuyến công tác đi qua và đến vùng dịch, bộ đội đều chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế khi trở về đơn vị; phương tiện được khử trùng trước và sau khi đi công tác về để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19".

Được biết, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện lực lượng hoạt động phân tán với nhiều đài, trạm lẻ đứng chân trên địa bàn 06 tỉnh miền Trung. Nhằm bảo đảm TTLL thông suốt trước, trong và sau bầu cử, Lữ đoàn đã điều động nhân viên có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm công tác tăng cường cho các đài, trạm. Cùng với đó, cán bộ các cấp thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các kíp trực, các bộ phận nhỏ, lẻ, công tác chấp hành nghiêm quy định trực SSCĐ và phòng, chống dịch Covid-19. Để tránh hiện tượng lọt canh, lọt tín hiệu giai đoạn bầu cử, các đài, trạm đã tăng cường nhân viên trực vô tuyến điện, bảo đảm mỗi phiên đều có 2 người nghe để thu các thông báo của trên, nhận lệnh và thông báo cho các cơ quan, đơn vị kịp thời, chính xác, bảo đảm bí mật, an toàn.

Chia sẻ về nhiệm vụ bảo đảm TTLL SSCĐ bảo vệ điểm bầu cử tại SCHtx Quân khu, Thiếu tá Đinh Ngọc Chiến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 cho biết: "Trên cơ sở kế hoạch SSCĐ bảo vệ bầu cử của Quân khu và Lữ đoàn, Tiểu đoàn đã quán triệt, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, khí tài; giao nhiệm vụ cho phân đội thông tin cơ động, luyện tập thuần thục các phương án bảo đảm TTLL bằng xe Trungkinh phục vụ chỉ huy, điều hành các lực lượng xử lý tình huống xảy ra trong quá trình bầu cử. Đồng thời, sẵn sàng cơ động triển khai hệ thống thông tin mới ở các vị trí khi có lệnh. Với sự chuẩn bị chu đáo và chủ động trong các phương án nên chúng tôi tự tin có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống".

Vấn đề khó khăn về thông tin liên lạc trước và trong bầu cử đã được khắc phục triệt để. Bằng tinh thần đoàn kết, vượt lên tất cả mọi khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 80 đã và đang góp những "chiến công thầm lặng", giữ vững "mạch máu" TTLL, giúp thủ trưởng, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ huy, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bài: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội