A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nở rộ những bông hoa Quyết thắng

Những ngày tháng Sáu lịch sử, hòa chung không khí náo nức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X, chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại Thủ đô Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X. Đại hội nhằm đánh giá kết quả đạt được; định hướng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng thời gian tới; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những điển hình tiên tiến toàn quân giai đoạn 2015- 2020.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự Đại hội có Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thủ trưởng Bộ Quốc phòng qua các thời kỳ; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và đại biểu tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc của LLVT Quân khu 4 dự Đại hội.

 Đại hội Thi đua toàn quân lần này hội tụ 300 đại biểu ưu tú đại diện cho những tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực, các lực lượng, các quân binh chủng, các cơ quan, đơn vị của toàn quân trong Phong trào Thi đua Quyết thắng từ năm 2015 - 2020. Hành trang mang về Thủ đô của mỗi điển hình tiên tiến là những thành tích xuất sắc và những kinh nghiệm hay, cách làm mới với sức lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ.

Báo cáo điển hình đầu tiên tại đại hội, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 Hải Quân, nêu rõ: Vùng 4 Hải quân là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển đảo rộng lớn có những mục tiêu trọng yếu như Quần đảo Trường Sa, Khu căn cứ quân sự Cam Ranh, những năm gầy đây tình hình biển đảo diễn ra hết sức phức tạp, nhất là vùng biển, đảo thuộc Vùng 4 quản lý, nước ngoài thường xuyên đưa tàu hoạt động trái phép trong vùng biển của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, ngăn cản việc thăm dò, khai thác dầu khí và các hoạt động kinh tế của nước ta trên biển… Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 luôn làm tốt công tác tư tưởng để mọi cán bộ, chiến sĩ khắc ghi Lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển, bờ biển của ta dài, tươi đẹp ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Nhằm bồi đắp tình yêu nước, coi tàu là nhà, biển cả là quê hương, xây dựng niềm tin chiến thắng, không sợ hi sinh gian khổ, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của nước ngoài, nắm vững phương châm đối sách của Đảng và nhà nước trong xử lý các vẫn đề trên biển; nâng cao sức chiến đấu của đơn vị, cùng các lực lượng bảo vệ từng tấc đảo, sải biển của Tổ quốc. giữ vừng môi trường hòa bình ổn định và phát triển. Đơn vị tổ chức huấn luyện nghiêm túc chặt chẽ, nắm vững và thành thạo các loại vũ khí trang bị, sẵn sàng tác chiến hiệp đồng cũng như riêng lẻ. Đặc biệt, gần 4 tháng từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2019 và đầu năm 2020 đến nay khi quyền chủ quyền quốc gia trên biển bị xâm phạm, cán bộ Vùng 4 Hải quân đã cùng các lực lượng không quản ngại khó khăn gian khổ nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ. Có những con tàu hoạt động liên tục trên biển hơn 100 ngày đêm vượt qua mọi sóng gió hiểm nguy, có những cán bộ, chiến sĩ biết được tin bố mất, mẹ ốm nặng vẫn gác lại việc gia đình để thực hiện nhiệm vụ mà không hề đắn đo, suy tính… Trước cam go thử thách, biết là vô cùng nguy hiểm và có thể sẽ hi sinh nhưng cán bộ, chiến sĩ Hải quân không hề nao núng, kiên cường bám trụ, kiên trì tuyên truyền chính nghĩa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình trên biển. Trong thực hiện nhiệm vụ xuất hiện nhiều tập thể cá nhân lập công xuất sắc… hành động đó là minh chứng cho ý chí sắt đá của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng tại đại hội này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chia sẻ, trên địa bàn Thủ đô từ đầu tháng 3 năm 2020 xuất hiện ổ dịch đầu tiên ở Phố Trúc bạch Quận Ba Đình… Đơn vị được bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tiếp nhận cách ly các công dân nhập cảnh qua sân bay Nội Bài, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô luôn quán triệt sâu sắc chống dịch là chống giặc trong thời bình để khắc phục mọi khó khăn tiên phong trên tuyến đầu chống dịch. Với phương châm 4 tại chỗ, LLVT Thủ đô đã phối hợp với các lực lượng phát hiện dịch kịp thời, khoanh vùng dập dịch triệt để, có hiệu quả.

Trung úy Sa Minh Ngọc báo cáo tại Đại hội.

Còn Trung úy Sa Minh Ngọc, sỹ quan tham mưu thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, xúc động báo cáo kết quả Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam anh hùng, chị Ngọc cùng anh, chị em thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình để lại hình ảnh tốt đẹp. Mặc dù thời gian ngắn, công tác tại đất nước luôn tiềm ẩn những rủi ro, khó khăn, có những thời điểm đơn vị đến những vùng chỉ có bụi và cây khô; có những lúc mùa mưa phải đối mặt với các loại bệnh dịch rất nguy hiểm, có lúc không có nước để uống… nhưng không vì thế mà làm khó những người lính Việt Nam, càng trong gian khó thì ý chí, nghị lực “Bộ đội Cụ Hồ” càng tỏa sáng…

Đó là ba trong nhiều điểm hình tiên tiến Báo cáo tại Đại hội, tất cả những kinh nghiệm hay, thành tích nổi bật ấy tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua quyết thắng toàn quân, giai đoạn 2015-2020.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn đã nêu rõ, trong năm năm qua Phong trào thi đua quyết thắng trong Quân đội phát triển cả về bề rộng và bề sâu đã xuất hiện hàng nghìn tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu có 3 tập thể phong tặng Anh hùng LLVT, 17 chiến sĩ thi đua toàn quốc...

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng các điển hình tiên tiến toàn quân; khẳng định, đây thật sự là những bông hoa tươi thắm, tiếp tục góp phần làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng. Thủ tướng nêu rõ: Công tác thi đua, khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần thúc đẩy các phong trào cách mạng, viết nên những trang sử hào hùng của Đảng ta, dân tộc ta, Quân đội ta. Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong hoàn cảnh đất nước đứng trước vô vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tại Đại hội các chiến sĩ thi đua, cán bộ gương mẫu toàn quốc năm 1952, Bác Hồ đã nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Từ đó, phong trào thi đua đã phát triển ngày càng mạnh mẽ trong toàn xã hội, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang với nội dung, hình thức phong phú, sinh động, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần động viên sức người, sức của, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội.

Với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, công tác TĐKT và phong trào TĐQT trong Quân đội giai đoạn 2020 - 2025 tập trung thực hiện tốt các giải pháp: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì đối với công tác TĐKT. Toàn quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn cho cán bộ, chiến sỹ; tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tiến hành công tác TĐKT và phong trào TĐQT, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến tiến bộ toàn diện, vững chắc trên mọi mặt công tác. 300 đại biểu là ngần ấy bông hoa đẹp, đại diện cho ngàn hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua của toàn quân 5 năm qua. 300 sắc hoa cùng góp sức tỏa hương, tô thắm và làm sáng đẹp thêm phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ!

 

HOÀNG TRUNG (tổng hợp)




 


 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội