A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tâm dạy nghề Thái Sơn: Lấy người học làm trung tâm

Đến Trung tâm dạy nghề Thái Sơn thuộc Tổng công ty Thái Sơn - Bộ Quốc phòng, chúng tôi không khỏi bất ngờ bởi không khí nhộn nhịp, hồ hởi trong các buổi học lý thuyết và thực hành của học viên. Giáo viên và học viên cùng trao đổi về các điều khoản trong Luật Giao thông đường bộ Việt Nam cũng như kinh nghiệm khi học lý thuyết để mau nhớ, vận dụng sát với thực tế trên mọi địa hình. Đặc biệt, kinh nghiệm khi chạy xe trên đường, xử lý các tình huống được các thầy truyền đạt, chia sẻ rất kỹ cho từng học viên. Chính những điều này đã tạo nên một thương hiệu cho những thầy giáo mang “áo lính” của Trung tâm.

Lấy học viên làm trung tâm

Giáo viên Trung tâm dạy nghề Thái Sơn hướng dẫn học viên học lý thuyết.

 

Trung tâm dạy nghề Thái Sơn được thành lập đầu năm 2006. Những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay Trung tâm ngày được củng cố, phát triển cả về cơ sở vật chất lẫn đội ngũ giáo viên yêu nghề, có tay nghề, kinh nghiệm trong công tác đào tạo học viên. Với tinh thần “Tiên phong là người lính”, Trung tâm luôn hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo học viên, lấy học viên làm trung tâm trong công tác giảng dạy.

Trung tá Chung Tấn Hội, Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Với tiêu chí lấy học viên làm trung tâm để phấn đấu, hoàn thiện mình, cán bộ, nhân viên Trung tâm chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện hơn nữa, luôn cập nhật và tìm những hướng mới để kịp thời đáp ứng công tác đào tạo cả về chiều rộng và chiều sâu, đảm bảo cho mỗi học viên khi nhận bằng đều tự tin vững tay lái trên mọi nẻo đường và an toàn trong mọi tình huống”.

Từ những ngày đầu thành lập, Trung tâm đã chú trọng tuyển chọn và đào tạo đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, cầu tiến bộ trong giảng dạy. Đến nay, phần lớn giáo viên là cán bộ từng công tác trong quân đội, có kinh nghiệm huấn luyện, nắm chắc và truyền đạt tốt các kỹ năng, yêu nghề, có trình độ từ trung cấp nghề trở lên và đầy đủ chứng chỉ sư phạm, có phương pháp giảng dạy phù hợp, logic, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của học viên để kịp thời điều chỉnh sát với thực tiễn... Đây là tiền đề để xây dựng nên hình ảnh, thương hiệu và niềm tin đối với học viên khi đến với Trung tâm.

An toàn là trên hết

Sẵn sàng trước giờ thực hành.

 

Cán bộ, nhân viên Trung tâm dạy nghề Thái Sơn luôn đặt lên mục tiêu hàng đầu là an toàn, chất lượng, hiệu quả. Bất cứ nhiệm vụ gì đều gắn với công tác an toàn. Do vậy, Trung tâm đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc dạy Luật Giao thông đến các ứng xử của người tham gia giao thông, cập nhật các mô hình, học cụ trực quan để giới thiệu cho học viên. Điều khác biệt của Trung tâm với các đơn vị khác là việc chỉ dẫn, giới thiệu cho học viên cách ứng xử trong mỗi tình huống và cách khắc phục lỗi hư hỏng các thiết bị trên xe. Song song với đó, Trung tâm tuyển dụng những giáo viên có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên và có thâm niên nghề để kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục những hư hỏng trong việc vận hành và huấn luyện cho học viên. Đồng thời, tổ chức ngày kỹ thuật vào ngày 16 hàng tháng nhằm đánh giá, kiểm tra tình trạng chất lượng xe, đảm bảo tốt cho nhiệm vụ dạy và học.

Ngoài ra, Trung tâm còn chú trọng công tác tư vấn chiêu sinh học viên qua mạng nhằm quảng bá thương hiệu; đẩy mạnh công tác tiếp cận, in ấn và phát tờ rơi có nhiều nội dung phong phú; quan hệ chặt chẽ với các đơn vị bộ đội, khu công nghiệp, trường học và đặc biệt là luôn chú trọng chất lượng đào tạo phù hợp với các đối tượng học viên, đáp ứng nhu cầu học nghề trong thời đại công nghệ cao. Thương hiệu dạy nghề Thái Sơn được khẳng định thông qua những chương trình đào tạo tập trung, số lượng học viên thi đậu của từng khóa, chính những điều này đã tạo cho học viên tin tưởng vào một môi trường đào tạo quân đội, chính quy, hiệu quả.

Trung tá QNCN Nguyễn Hồng Nguyên, Phó giám đốc Trung tâm cho biết: “Trong thời gian vừa qua, cán bộ Trung tâm luôn chú trọng huấn luyện cho học viên về công tác an toàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, làm mới và bổ sung xe ô tô các loại, mô hình học cụ, giáo án trực tuyến, gắn các thiết bị hành trình, thiết bị điện tử theo chuẩn thông tư mới, làm nền tảng xây dựng thương hiệu trong công tác đào tạo nghề”.

Trung tâm đã chuẩn hóa theo quy định của Bộ Giao thông vận tải như đưa phần mềm quản lý văn bản và phần mềm quản lý dữ liệu đào tạo của Sở Giao thông vận tải, phần mềm quản lý của Tổng cục Dạy nghề, phần mềm kế toán, văn thư lưu trữ vào hoạt động phục vụ công tác điều hành và công tác chuyên môn. Riêng trong năm 2019, Trung tâm đào tạo lái xe mô tô hạng A1; ô tô hạng B1, B2, C cho gần 4.000 lượt học viên bộ đội xuất ngũ và học viên dân sự đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Với những thành tích đạt được, Trung tâm dạy nghề Thái Sơn luôn là một trong những ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua, 3 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Bài, ảnh: XUÂN TRƯỞNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội