Wushu tán thủ sẵn sàng “săn vàng”
Hướng tới SEA Games 31, đội tuyển wushu tán thủ Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy (Hà Nội) và quyết tâm giành từ 3 đến 4 huy chương vàng.
Môn wushu SEA Games 31 chính thức khởi tranh từ 13 đến 15-5, tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy. Bộ môn này được phân ra hai nội dung là taolu (biểu diễn) và sanshou (tán thủ hay còn gọi là đối kháng). Đội tuyển wushu tán thủ Việt Nam sẽ tranh tài ở 8 nội dung của nam và nữ.
Tại SEA Games 30, wushu bị cắt nhiều nội dung, do đó đội tuyển wushu tán thủ Việt Nam đã thi đấu không thành công. Hướng tới SEA Games 31, đội tuyển wushu tán thủ Việt Nam đặt quyết tâm giành từ 3 đến 4 huy chương vàng. Trong các võ sĩ tán thủ của Việt Nam, tiêu biểu nhất có thể kể tới những gương mặt được kỳ vọng giành huy chương vàng, như: Vũ Minh Đức (hạng 56kg), Bùi Trường Giang (hạng 60kg), Trương Văn Chưởng (hạng 65kg) và Nguyễn Văn Tài (hạng 70kg)...
Huấn luyện viên đội tuyển wushu tán thủ Việt Nam Phan Quốc Vinh cho biết: “Đội tuyển wushu tán thủ Việt Nam đã chuẩn bị một tâm lý vững vàng, quyết tâm thi đấu cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Ngoài những gương mặt quen thuộc, chúng tôi hy vọng lợi thế sân nhà sẽ giúp cho một số võ sĩ trẻ thi đấu tự tin, tạo bất ngờ trước đối thủ”.
Wushu tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật. Wushu tán thủ có 7 nhóm kỹ thuật cơ bản, gồm: Kỹ thuật cơ bản công, kỹ thuật đòn tay, kỹ thuật đòn chân, kỹ thuật đòn vật, kỹ thuật đòn bắt chân đánh ngã, kỹ thuật đánh đối phương ra đài, kỹ thuật phối hợp tay - chân liên hoàn.
Nguồn: BQĐ
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận