Thứ năm, 28/03/2024 - 17:34
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo tàng Quân khu 4 được công nhận là Điểm du lịch

Chiều ngày 20/4/2023, Bảo tàng Quân khu 4 phối hợp với Bảo tàng lịch sử Quốc gia tổ chức chương trình Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” và công bố quyết định của UBND tỉnh Nghệ An công nhận Bảo tàng Quân khu 4 là Điểm du lịch. Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự chương trình.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và các đại biểu dự chương trình.
 
 
Chương trình nghệ thuật chào mừng do Đoàn Văn công Quân khu 4 biểu diễn.
Tiếu mục văn nghệ do các em học sinh biểu diễn.

 

Cùng dự có đồng chí: Nguyễn Thị Định, Phó trưởng Phòng Giáo dục Công chúng (Bảo tàng lịch sử Quốc gia); Bùi Công Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Thành An, Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An; Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Giáo dục Trung học (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An); đại biểu chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo Phòng Quản lý di sản (Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An), Phòng Kế hoạch Phát triển tài nguyên (Sở Du lịch Nghệ An); Khoa Lịch sử Trường Đại học Vinh; Phòng Văn hóa, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh; Thành Đoàn Vinh; đại biểu Ban Giám hiệu Trường THCS Trung Đô, THCS Trường Thi; Trường tiểu học Bến Thủy, Lê Mao, Hưng Dũng 1, Hưng Dũng 2, Hà Huy tập 1, Hà Huy tập 2, Cửa Nam, Trung Đô và Trường Thi; Công ty Lữ hành Du lịch Quốc tế Thái Sơn, Công ty Lữ hành Du lịch Đại Dương, Công ty Lữ hành Du lịch Đông Dương; cán bộ, nhân viên Bảo tàng Quân khu 4 và hơn 200 em học sinh, thầy cô giáo trường THCS Trường Thi, THCS Trung Đô…

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đồng chí Nguyễn Thị Thành An, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An dự chương trình.
Đồng chí Nguyễn Thị Thành An, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An lên trao quyết định công nhận điểm du lịch Bảo tàng Quân khu 4.
 
Các đại biểu dự chương trình.

 

Những năm qua, Bảo tàng Quân khu 4 luôn được Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện; đặc biệt đã đầu tư nâng cấp, tôn tạo, thay chất liệu Tượng đài Bác Hồ với Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4, được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia “Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 (Nghệ An ngày 15-6-1957)”; nâng cấp khuôn viên, hệ thống trưng bày Nhà tưởng niệm và trưng bày di vật liệt sĩ, Nhà truyền thống LLVT Quân khu với quy mô hoành tráng, bề thế; trở thành “địa chỉ đỏ” đón hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân và du khách quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, học tập; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng.

Thượng tá Trần Ngọc Quang, Giám đốc Bảo tàng Quân khu 4 phát biểu tại chương trình.
Đại biểu tham dự chương trình.
Ban Tổ chức điều hành chương trình.
Các em học sinh tham gia chương trình.

 

Với quy mô và vị thế mới, Bảo tàng Quân khu 4 đã trở thành “điểm sáng” về du lịch truyền thống trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại chương trình, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của UBND tỉnh Nghệ An công nhận là điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Bảo tàng Quân khu 4 đã phối hợp với Bảo tàng lịch sử Quốc gia, Trường THCS Trường Thi và THCS Trung Đô tổ chức hoạt động Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” với chủ đề “Quân khu 4 - Những cung đường huyền thoại”. Chương trình vừa học, vừa chơi có ý nghĩa thiết thực; tuyên truyền, giáo dục cho các em học sinh về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tấm lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân. Chương trình diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên, các thầy, cô giáo, các em học sinh đến tham gia, theo dõi và cổ vũ.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Chương trình hoạt động Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” với chủ đề “Quân khu 4 - Những cung đường huyền thoại”:

 

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội