A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh): "Vượt nắng, thắng dịch" hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Thời gian qua, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị vừa huấn luyện vừa phục vụ khu cách ly và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác, song Trung đoàn Bộ binh 841, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, hoàn thành chương trình huấn luyện theo kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

10 giờ sáng một ngày đầu tháng 9/2021, cùng chỉ huy Trung đoàn 841 kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Trên thao trường huấn luyện chiến thuật của Trung đoàn trời nắng như đổ lửa, cán bộ, chiến sĩ vẫn hăng say luyện rèn. Tiếng bước chân rầm rập, khẩu lệnh râm ran cả góc đồi. Tới đây, chúng tôi thấy rõ tinh thần thi đua "Vượt nắng, thắng dịch, luyện giỏi, rèn nghiêm" của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Với đề mục: "Tiểu đội bộ binh trong chiến đấu tiến công", Trung úy Nguyễn Mạnh Dũng, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 dõng dạc nêu vấn đề huấn luyện, giảng nguyên tắc, nêu rõ tình huống và chỉ huy đội mẫu thực hành xử trí tình huống linh hoạt, sát thực tiễn chiến đấu. Các số, các tổ theo khẩu lệnh của người chỉ huy vận dụng các tư thế vận động trên chiến trường, tiếp cận mục tiêu, dùng hỏa lực tiêu diệt ụ súng của địch, đồng loạt xung phong đánh chiếm mục tiêu...

Một buổi huấn luyện chiến thuật của Trung đội 2, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841.

Kết thúc bài tập, các chiến sĩ mồ hôi ướt đẫm áo, chiếc khẩu trang càng trở nên vướng víu, khó chịu, song tuyệt nhiên không ai cởi bỏ khẩu trang của mình. Trung úy Nguyễn Mạnh Dũng cho biết: "Từ lâu, chiếc khẩu trang đã trở nên quá đỗi quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ bất kể thao trường, bãi tập hay học tập, sinh hoạt, tăng gia sản xuất..., bởi vì chúng tôi luôn quán triệt rõ sự nguy hiểm của dịch Covid-19. Quá trình tổ chức huấn luyện, đơn vị luôn đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách tối thiểu người cách người 2m".

Cách đó không xa, tại trận địa trực phòng không của đơn vị, Thượng úy Nguyễn Ngọc Toản, Trung đội trưởng đang chỉ huy Trung đội Súng máy phòng không 12,7mm của Tiểu đoàn luyện tập bài "Hiệp đồng Trung đội bắn máy bay bay thấp". "Số 12 bay thấp, tốc độ 100 km/giờ, điểm xạ dài... Bắn!". Khẩu lệnh của Trung đội trưởng và tiếng hồi đáp chỉ thị mục tiêu của các khẩu đội trưởng vang khắp trận địa, không khí hết sức sôi động. Khi thời cơ đã đến, được lệnh của chỉ huy, các khẩu đội trưởng hạ lệnh bắn, các xạ thủ đồng loạt nhả đạn tiêu diệt mục tiêu… Khẩu lệnh chỉ huy đanh thép, động tác của các số, tổ dứt khoát, thuần thục, phối hợp ăn ý nhịp nhàng.

Trung đội 12,7mm, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Thiếu tá Hồ Phương Anh, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 chia sẻ với chúng tôi, thời gian này, Tiểu đoàn chấp hành nghiêm quy định cấm trại 100% quân số, vì thế không tổ chức huấn luyện bộ đội ngoài doanh trại để hạn chế nguy cơ dịch xâm nhập đơn vị. Do đó, đơn vị đã tận dụng các khoảng trống như sân bóng, vườn cây... để huấn luyện bộ đội. Đặc biệt, huấn luyện ngay tại trận địa trực sẵn sàng chiến đấu để bảo đảm sát với thực tế các tình huống xảy ra.

Tranh thủ giải lao, Trung sĩ Thái Tuấn Tú, Khẩu đội trưởng, Khẩu đội 1, Trung đội 12,7mm trò chuyện với chúng tôi: "Để nhắm trúng và tiêu diệt được mục tiêu thì tất cả các bước chuẩn bị đều đóng vai trò quan trọng, trong đó khâu hiệp đồng chỉ thị mục tiêu là cơ sở để xạ thủ điều chỉnh góc bắn, bám sát mục tiêu và tiêu diệt khi có lệnh. Huấn luyện trong điều kiện dịch bệnh, chúng em đều phải đeo khẩu trang; quá trình cơ động vào chiếm lĩnh trận địa và làm công tác chuẩn bị chiến đấu rất khó thở, chưa kể khẩu lệnh phát ra qua lớp vải rất khó nghe, nhưng về sau chúng em bắt đầu tập thích nghi, giờ thì không còn trở ngại gì lớn".   

Chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra các đơn vị chấp hành quy định phòng, chống dịch trong huấn luyện.
Giữ khoảng cách và đeo khẩu trang là quy định bắt buộc trong huấn luyện ở Trung đoàn 841.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Tùng, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 841, phòng, chống dịch tốt để huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao là mục tiêu được Trung đoàn chú trọng trong giai đoạn này. Do đó, đơn vị thường xuyên giáo dục, quán triệt bộ đội chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch trong học tập, sinh hoạt, đặc biệt trong huấn luyện. Việc giãn cách và đeo khẩu trang trong quá trình huấn luyện gặp nhiều bất tiện, nhất là khi trời nắng nóng, với những nội dung huấn luyện cường độ cao, cơ động nhiều, tốn sức lực, nhưng bộ đội luôn nỗ lực khắc phục, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, vừa bảo vệ sức khỏe cho bản thân và đồng đội.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, những ngày này, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn 841 còn được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp điều hành 3 khu cách ly tập trung trên địa bàn nên lực lượng phân tán... Để bảo đảm huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian, không bỏ sót đối tượng, hạn chế tập trung đông người, đơn vị đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch huấn luyện khoa học, chặt chẽ. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức huấn luyện xoay vòng theo đầu mối trung đội, huấn luyện theo phương châm giảm lý thuyết, lấy thực hành làm chính, chia nhỏ theo các tổ, tiểu đội để luyện tập; đồng thời bố trí huấn luyện bù, vét cho lực lượng phục vụ khu cách ly và làm nhiệm vụ khác chưa được tham gia huấn luyện. Trước khi vào buổi huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ đều được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và duy trì đeo khẩu trang. Lớp học, mô hình học cụ thường xuyên được khử khuẩn nhằm bảo đảm an toàn cho mọi cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp đơn vị chuẩn bị vật chất phục vụ công dân cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên tỉnh Hà Tĩnh.

Xuống các đơn vị trong Trung đoàn, chúng tôi thấy nước sát khuẩn tay được bố trí khắp các vị trí như nhà ăn, nhà ở, phòng sinh hoạt, phòng làm việc chung...; cùng với việc đeo khẩu trang theo quy định, các quân nhân gặp nhau chỉ chào theo điều lệnh hoặc chạm nắm tay, cánh tay vào nhau. Những nơi đông người qua lại như trên trục đường, nhà ăn, nhà bếp… đều treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền về Covid-19, góp phần nhắc nhở bộ đội nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với việc triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, các đơn vị trong Trung đoàn đã đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm tốt sức khỏe cho bộ đội. Định kỳ hằng tuần, Quân y Trung đoàn tổ chức phun hóa chất khử khuẩn doanh trại; cử lực lượng trực cổng chính 24/24 giờ nhằm kiểm soát chặt chẽ người ra, vào đơn vị. Bữa ăn được giãn cách bằng vách ngăn, bàn ăn được bố trí cách nhau 2m theo quy định. Ngoài ra, đơn vị còn duy trì các hoạt động rèn luyện thể lực và bảo đảm đầy đủ các chế độ ăn uống dinh dưỡng cho bộ đội nhằm tăng cường sức đề kháng trước dịch bệnh.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội.

"Nhờ tiến hành đồng bộ, chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch trong đơn vị, đến nay, Trung đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện theo kế hoạch đề ra, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình, an toàn tuyệt đối. Nền nếp xây dựng chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác trên giao" - Thượng tá Nguyễn Thế Lượng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841 khẳng định.

Bài, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội