A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàng Đức, Hồ Văn Ý và Huỳnh Như giành Quả bóng vàng Việt Nam 2021

Tối 16/2/2022, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức lễ công bố và trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng lễ trao giải.

Dự lễ trao giải có đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá TP Hồ Chí Minh.

Hải Yến, Huỳnh Như và Bích Thùy nhận Quả bóng bạc, vàng và đồng tại lễ trao giải.

 

Năm 2021, đại dịch Covid-19 khiến việc luyện tập, tập huấn, thi đấu của các đội tuyển và các cầu thủ chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề. Tuy vậy, bóng đá Việt Nam đã có một năm nhiều thành công khi đội tuyển bóng đá nam lọt vào vòng loại thứ ba World Cup và có được trận thắng đầu tiên tại vòng này. Trong khi đó, đội tuyển bóng đã nữ đã thi đấu xuất sắc để giành suất thi đấu tại vòng chung kết World Cup nữ và đội tuyển futsal nam cũng thi đấu thành công khi lọt vào và dừng bước tại vòng 1/16 FIFA Futsal World Cup 2021.

Tại hạng mục Quả bóng vàng nữ, tiền đạo Huỳnh Như của CLB TP Hồ Chí Minh lần thứ ba liên tiếp giành Quả bóng vàng nữ, đồng thời cân bằng kỷ lục 4 lần đoạt giải này của đàn chị Đoàn Thị Kim Chi (HLV CLB TP Hồ Chí Minh). Tiền đạo Phạm Hải Yến (CLB Hà Nội) lầ thứ hai liên tiếp giành Quả bóng bạc và Quả bóng đồng nữ thuộc về tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy (CLB TP Hồ Chí Minh).

inh Trí, Văn Ý và Đoàn Phát (từ trái qua) nhận giải thưởng hạng mục futsal.

 

Cả ba giải thưởng của hạng mục futsal đều thuộc về các cầu thủ CLB Thái Sơn Nam. Quả bóng đồng và bạc futsal được trao cho cầu thủ Nguyễn Minh Trí và cầu thủ Châu Đoàn Phát. Quả bóng vàng futsal năm 2021 thuộc về thủ môn Hồ Văn Ý khi anh có những màn trình diễn xuất sắc trước khung thành, góp phần không nhỏ vào thành công của đội tuyển Việt Nam tại FIFA Futsal World Cup 2021.

Tiến Linh và Hoàng Đức (thứ 2 và 3 từ trái sang) nhận Quả bóng đồng và Quả bóng vàng nam. 

 

Tại hạng mục được chờ đón nhất, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel) đã giành Quả bóng vàng nam ngay trong lần đầu tiên được đề cử cầu thủ bóng đá nam xuất sắc. Với vai trò tiền vệ trung tâm, năm vừa qua Hoàng Đức đã thi đấu thành công ở cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Không có mặt tại lễ trao giải do đang điều trị bệnh, Quả bóng bạc nam sẽ được ban tổ chức trao tận tay Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội). Quả bóng đồng nam được trao cho tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (CLB Becamex Bình Dương), cầu thủ có 7 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup trong năm 2021.

PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội