A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Tiếp tục chương trình, chiều ngày 8/9/2020, Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành phiên thứ 2 và thành công tốt đẹp. Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí là đại biểu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và một số sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An cùng các hội viên đến từ 18 chi hội Nhà báo thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An dự Đại hội.

 

Toàn cảnh Đại hội.
Đoàn Chủ tịch Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An từng bước đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ VII đề ra. Các cấp Hội và hội viên đã có sự phấn đấu về nhiều mặt, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động nghiệp vụ báo chí cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Đội ngũ những người làm báo trong tỉnh đã có bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao. Các cơ quan báo chí phát triển lành mạnh, đúng tôn chỉ, mục đích, xứng đáng là tiếng nói của Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng, và diễn đàn tin cậy của Nhân dân, góp phần đáng kể vào sự nghiệp đổi mới và hội nhập và phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu phát biểu tại Đại hội.

Với những thành tích nổi bật liên tục trong nhiều năm, Hội Nhà báo Nghệ An và lực lượng báo chí Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và đón nhận nhiều danh hiệu cao quý trong các phong trào thi đua gồm: Cờ đơn vị xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ (2015); Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (2015); Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam ( 2016); Cờ tập thể xuất sắc Hội Nhà báo Việt Nam (2017); Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Nghệ An (2018); Bằng khen của Chủ tịch UNBD tỉnh Nghệ An (2018); 02 Giấy khen của Tỉnh uỷ Nghệ An về “Thành tích xuất sắc trong tham gia Giải báo chí chủ đề “Xây dựng Đảng”- Búa Liềm vàng lần thứ 3 (2018), lần thứ 4 năm (2019); cùng hàng trăm lượt cán bộ, hội viên được các cấp khen thưởng nhiều hình thức.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo Nghệ An xác định phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cụ thể đặt ra với phương hướng chung là: "Tiếp tục nâng cao vai trò chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo, xứng đáng là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam; tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nhà báo trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng và phát triển báo chí và đội ngũ những người làm báo trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới".

Đại hội tiến hành các nội dung bầu cử.
Đại biểu Hội nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội nhà báo tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để thực hiện có hiệu quả phương hướng nhiệm vụ trên, Đại hội đã xác định 6 nhiệm vụ, 13 giải pháp; đồng thời phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như: Trong nhiệm kỳ phát triển 90 - 100 hội viên mới; bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.200 – 1.500 lượt hội viên; mỗi năm co 25-30 tác phẩm báo chí chất lượng cao, 120-150 tác phẩm báo chí xuất sắc đạt các giải báo chí do Trung ương, địa phương phát động; Xây dựng trang Website Hội Nhà báo Nghệ An đưa vào hoạt động; Xây dựng Hội Nhà báo tỉnh đạt danh hiệu Đơn vị Xuất sắc.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng bức trướng của Hội Nhà báo Việt Nam tặng Hội Nhà báo Nghệ An.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng bức trướng của tỉnh Nghệ An cho Hội Nhà báo Nghệ An.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 3 đồng chí vào Ban kiểm tra Hội nhà báo khóa VIII; bầu 6 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đúng nguyên tắc, thủ tục, dân chủ, số phiếu tín nhiệm cao.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đại diện Ban Chấp hành Hội nhà báo khóa VIII tặng hoa cho các đồng chí Ban Chấp hành khóa VII không tái cử.  

Thực hiện: LÊ THẮNG, ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội