A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An kỷ niệm 550 năm thành lập huyện.

Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An kỷ niệm 550 năm thành lập huyện.

Tối ngày 27/4/2019, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Nghi Lộc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 550 năm thành lập (1469 - 2019), 125 năm danh xưng (1894 -2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Vương Đình Huệ,  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng các cơ quan và đại diện lãnh đạo một số phòng, ban Quân khu.

 

Nghi Lộc là một huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Nghệ An có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời. Với sự hòa quyện của sông, núi, biển cả, lại được bàn tay con người bao đời bồi trúc, Nghi Lộc có phong cảnh sơn thủy, hữu tình. Trải qua lịch sử hàng ngàn năm, địa giới hành chính và tên gọi huyện Nghi Lộc đã có nhiều thay đổi. Về địa giới hành chính, sau nhiều biến thiên, đến năm Kỷ Sửu (1469) vua Lê Thánh Tông định bản đồ cả nước, trong đó xác định rõ huyện Chân Phúc thuộc phủ Đức Quang, thừa tuyên Nghệ An. Đây là sự kiện được lấy làm mốc kỷ niệm tiến trình lịch sử 550 năm xây dựng và phát triển của huyện Nghi Lộc ngày nay. Huyện Nghi Lộc cũng đã trải qua nhiều tên gọi như: Dương Thành, Dương Toại, Phố Dương, Tân Phúc, Nghi Chân, Chân Phúc, Chân Lộc và Nghi Lộc. Đối với danh xưng Nghi Lộc đã được xác định có từ năm Giáp Ngọ đời vua Thành Thái (1894), đến nay vừa tròn 125 năm. Dù nhiều tên gọi, nhưng trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, người dân Nghi Lộc với bản tính cần cù, sáng tạo, kiên trung, nghĩa hiệp, cầu thị và học giỏi nên luôn có những đóng góp xứng đáng cho sự trường tồn, phát triển của dân tộc. “Địa linh sinh nhân kiệt”, Nghi Lộc thời nào cũng có danh nhân, vùng nào cũng có nhiều bậc chí sĩ, anh hùng, tướng lĩnh tài cao chí lớn làm rạng quê hương, đất nước.

Chương trình Nghệ thuật :Nghi Lộc - 550 năm hành trình lịch sử - Tô thắm tình người, tình đất” do các đơn vị của Quân khu thực hiện.

 

Trải qua 550 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Nghi Lộc giờ đây đã trở thành vùng kinh tế năng động của tỉnh. Trong nhiều năm qua, huyện luôn duy trì tốc độ tăng trưởng từ 12 - 13%. Tỷ trọng công nghiệp dịch vụ từ 69% năm 2010 lên mức 82% năm 2018; Nông nghiệp từ 31% xuống còn 18%; Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 44 triệu đồng/năm. Toàn huyện có 14/29 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được được nâng lên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho huyện Nghi Lộc.

 

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt cho Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho nhân dân và cán bộ huyện Nghi Lộc vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ kỷ niệm kết thúc bằng chương trình nghệ thuật hoành tráng chào mừng với chủ đề: “Nghi lộc - 550 năm hành trình lịch sử - Tô thắm tình người, tình đất” do các đơn vị của Quân khu biểu diễn.

Tin, ảnh: C.T.V


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội