Thứ sáu, 29/03/2024 - 14:19
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang Đô Lương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19

Ngay sau khi trên địa bàn huyện có ca nhiễm vi - rút SARS-CoV_2 đầu tiên, ngày 23/6/2021 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Nhữ, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đô Lương phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên xã Văn Sơn, tổ chức chuẩn bị khu cách ly tập trung cho các công dân đi từ vùng dịch về trên địa bàn và triển khai các biện pháp dập dịch Covid-19.

Ban CHQS huyện Đô Lương chuẩn bị vật chất tại khu cách ly.

Thượng tá Trần Văn Hải, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Đô Lương, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đô Lương cho biết, trước tình hình dịch bệnh bùng phát hết sức phức tạp, trên địa bàn huyện có nhiều công dân đi từ vùng dịch về, cần phải được cách ly tập trung, nhằm bảo đảm an toàn, ngăn ngừa dịch bệnh. Cùng với việc bảo đảm sắp đặt chu đáo nơi ăn ở, Ban CHQS huyện còn xây dựng kế hoạch phân công lực lượng phục vụ tại khu cách ly nhằm bảo đảm đời sống, tinh thần cho các công dân được cách ly. 

....Phun thuốc khử khuẩn khu cách ly.

Cũng theo Thượng tá Trần Văn Hải, sau khi xuất hiện ca dương tính trên địa bàn huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đô Lương đã tổ chức phong tỏa, tổ chức truy vết các trường hợp F1, F2... Ban CHQS huyện Đô Lương đã huy động hơn cán bộ quân sự huyện, dân quân tự vệ tổ chức 2 điểm chốt chặn, canh trực 24/24...

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Đô Lương canh trực tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Được biết, các trường hợp F1 của ca nhiễm dương tính trên địa bàn, công dân ở xã, thị trấn nào sẽ được cách ly tập trung tại Trạm y tế địa phương đó. Ban CHQS huyện Đô Lương tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện triển khai, thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn và dập dịch.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội