A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tìm giải pháp phát triển du lịch bền vững cho huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)

Ngày 13/11/2023, tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Kỳ Sơn phối hợp với Viện Friedrich Naumann Foundation Cộng hòa Liên bang Đức (FNF) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Phát triển bền vững du lịch Kỳ Sơn: Thực trạng và vấn đề”.

Hội thảo thu hút sự tham dự của hơn 80 khách mời là đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, cùng các chuyên gia, các nhà khoa học, doanh nghiệp, Công ty Lữ hành, các Nghệ nhân văn hóa, Câu lạc bộ văn hóa và đông đảo Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Hội thảo bao gồm 2 phiên, xoay quanh các chủ đề như: Thực trạng phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn huyện Kỳ Sơn; khai thác các giá trị văn hóa các dân tộc trong việc phát triển kinh tế du lịch; những vấn đề đặt ra đối với an ninh biên giới trong phát triển kinh tế du lịch; phương pháp khoa học xây dựng mô hình điểm du lịch nông thôn trong phát triển kinh tế du lịch; một số giải pháp kết nối các điểm du lịch tuyến Tây Nghệ An và kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng trong và ngoài nước đối với huyện Kỳ Sơn...

Tại Hội thảo, bà Vi Thị Quyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn mong muốn Chính phủ, chính quyền tỉnh Nghệ An, quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông kết nối các địa điểm du lịch, nhất là các tuyến đường du lịch mạo hiểm lên đỉnh Puxailaileng ở xã Na Ngoi; tạo cơ chế, chính sách để huyện có điều kiện phát triển kinh tế du lịch tại các xã vùng biên giới nhằm phát triển kinh tếv - xã hội của huyện và đảm bảo an ninh quốc phòng biên giới; mở các lớp đào tạo, học tập kinh nghiệm, khảo sắt thực tế một số mô hình tương đồng; mời các chuyên gia tư vấn, các nhà khoa học, doanh nghiệp khảo sát thực tế tour, tuyến, điểm... 

Quang cảnh Hội thảo. 

 

Theo Tiến sĩ Phạm Hùng Tiến, Phó Giám đốc Quốc gia Viện FNF tại Việt Nam: Chúng ta cần triển khai có hiệu quả các Chương trình, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ và địa phương, đặc biệt là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Nói về vấn đề phát triển kinh tế du lịch, theo Tiến sĩ Ngô Kiều Oanh - Chuyên gia du lịch nông thôn: Kỳ Sơn cần tiếp tục xây dựng quy hoạch tổng thể cho sản phẩm du lịch nông nghiệp nông thôn. Đặc biệt, cần xây dựng hai mô hình điểm về du lịch nông thôn tại hai xã Nậm Cắn và Mường Lống gắn với nông thôn mới.

Tiến sĩ Bùi Minh Thuận, nhà nghiên cứu Dân tộc học, Trường Đại học Vinh nhấn mạnh: Người dân Kỳ Sơn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa được hưởng lợi rất ít từ du lịch. Chính vì vậy, các chương trình, dự án về du lịch của huyện cần thu hút sự quan tâm, tham gia của các bên, cần phải luôn hướng đến xây dựng các mô hình và phương cách tốt nhất để phát triển du lịch bền vững và có trách nhiệm hướng đến mục đích giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái và văn hóa địa phương...

Tin, ảnh: HOÀNG OANH - LỘC THỦY


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội