A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảo Cồn Cỏ rực rỡ cờ, băng rôn trước ngày trở thành đặc khu

Nhiều tuyến đường, công sở trên huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị được người dân, chính quyền treo cờ, băng rôn chào mừng ngày huyện đảo trở thành đặc khu vào 1/7.

Ngày 29/6, ông Võ Viết Cường, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), cho biết từ ngày 1/7 huyện đảo Cồn Cỏ chính thức trở thành đặc khu Cồn Cỏ.

Ông Cường cho rằng, việc Cồn Cỏ trở thành đặc khu không chỉ là sự điều chỉnh về mặt hành chính, mà mở ra cơ hội đột phá cho đảo. Việc trở thành đặc khu sẽ tạo điều kiện để khai thác tối đa lợi thế về vị trí địa lý, phát triển giao thông đường biển, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá và đặc biệt là du lịch biển đảo.

Kinh nghiệm du lịch đảo Cồn Cỏ - hòn đảo xanh của tỉnh Quảng Trị
Đảo Cồn Cỏ.

 

Với vẻ đẹp hoang sơ, làn nước trong xanh, rạn san hô phong phú và dấu tích lịch sử hào hùng, Cồn Cỏ đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Cồn Cỏ còn có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh. Bước chuyển mình trở thành đặc khu, càng khẳng định rõ nét hơn vai trò của đảo Cồn Cỏ trong phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

“Mọi công tác chuẩn bị cho ngày trở thành đặc khu đã được chúng tôi hoàn tất. Trên các tuyến đường, công sở, nơi làm việc… chính quyền cùng người dân đã treo băng rôn, cờ, biển, bảng cổ động trực quan. Ngày 30/6, huyện đảo sẽ mời toàn thể bà con, cán bộ chiến sĩ đến chứng kiến giây phút Cồn Cỏ trở thành đặc khu”, ông Cường nói.

Trung tá Lê Quốc Học, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, cho hay để chào mừng ngày huyện đảo Cồn Cỏ trở thành đặc khu, những ngày qua, đồn tổ chức công tác tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ giữ vững lập trường, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cũng phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ chức tuần tra trên biển, đảm bảo an ninh trật tự trên đảo. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền vận động người dân, chấp hành các chủ trương của Đảng, Nhà nước sau khi sáp nhập tỉnh và Cồn Cỏ trở thành đặc khu.

Được biết, nhân sự kiện hợp nhất 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị cũng như thành lập đặc khu Cồn Cỏ, đơn vị khai thác tàu du lịch đi Cồn Cỏ đã quyết định giảm giá vé cho du khách, cán bộ và người dân từ 30/6 đến 2/7. Trong đó giảm 10% cho du khách và 50% cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo.

Các tuyến đường rợp bóng cờ hoa chào mừng huyện đảo trở thành đặc khu.

 

Cồn Cỏ là huyện đảo nhỏ nhất cả nước với diện tích khoảng 2,3km2, cách đất liền khoảng 18 hải lý về phía Đông. Mặc dù diện tích không lớn nhưng Cồn Cỏ có vị trí chiến lược quan trọng, án ngữ cửa ngõ phía nam Vịnh Bắc Bộ.

Cồn Cỏ có vị trí khá thuận lợi, vừa gần đất liền, vừa có thể mở hướng vươn khơi thuận lợi cho phát triển kinh tế biển đảo (dịch vụ, đánh bắt, nuôi trồng…), vừa thuận lợi cho phát triển giao thông đường biển, hoạt động du lịch.

Đảo Cồn Cỏ còn là vị trí tiền tiêu của Tổ quốc, có vai trò hết sức quan trọng trong công tác phòng thủ lãnh hải, lãnh thổ và phát triển kinh tế - xã hội của hệ thống đảo và hải đảo Việt Nam.

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Quảng Trị hợp nhất với Quảng Bình, tên gọi mới là tỉnh Quảng Trị. Tỉnh Quảng Trị mới sẽ có diện tích gần 12.700km2, dân số hơn 1,8 triệu người và 78 đơn vị hành chính cấp xã (69 xã, 8 phường và đặc khu Cồn Cỏ).

Ngày 1/7, tuyến tàu hỏa nối Ga Đông Hà và Ga Đồng Hới cũng chính thức đi vào hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức và người dân khi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập.

Nguồn: DÂN TRÍ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội