Áo xanh tình nguyện giữa thành phố Đỏ
Thành phố Vinh, Nghệ An những ngày thực hiện giãn cách xã hội này, cùng với các lực lượng chức năng, những màu áo xanh cũng đang miệt mài vượt mọi hiểm nguy, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên có mặt trên mọi nẻo đường, ở các chốt chặn, khu vực phong tỏa… với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần chung tay phòng, chống dịch Covid-19.
Đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Bí thư đoàn phường Trung Đô cho biết: Hiểu được nỗi vất vả, khó nhọc của người dân cũng như các lực lượng chức năng trong những ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, đoàn viên thanh niên phường Trung Đô đã họp, đưa ra phương án và phân chia công việc cụ thể cho từng đoàn viên. Việc làm này đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình của các đoàn viên trong từng chi đoàn. Ai cũng xung phong tình nguyện xung kích đi đầu.

Ngay từ những ngày đầu xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Vinh, khắp mọi nơi, hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện kéo theo bên mình những chiếc loa di động đi từ những trục đường chính đến các con hẻm nhỏ tuyên truyền thông tin, cách phòng, tránh dịch bệnh cho Nhân dân, hay hình ảnh những pano, khẩu hiệu, những tấm biển báo cảnh giác được dán kịp thời ở những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao để bà con biết phòng tránh không khỏi khiến người dân xúc động.
Có mặt tại điểm chốt ở cầu Bến Thủy 2 Nghệ An, chúng tôi mới thấy hết sự nhiệt tình, vất vả của các bạn đoàn viên thanh niên làm công tác kiểm tra lưu lượng người và xe cộ ra vào khu vực thành phố. Mặc cho cái nắng khắc nghiệt kèm theo những cơn gió Lào cháy rát tưởng chừng như bỏng da, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo xanh tình nguyện, mặc cho khói bụi mịt mù từ khối lượng xe lưu thông ngùn ngụt, các bạn vẫn miệt mài, hăng say cùng các lực lượng chức năng làm tốt công tác kiểm tra, không bỏ sót bất cứ một trường hợp có nguy cơ tiềm ẩn dịch Covid-19 nào ra vào thành phố.

Cô giáo Đoàn Thị Thắm, một giáo viên trẻ của Trường Mầm non Việt Lào tâm sự: “Mỗi ngày, chúng em thay phiên nhau, cùng các anh dân quân tự vệ, Công an, và cán bộ y tế trực chốt 24/24 giờ. Công việc của chúng em là kiểm tra các giấy tờ liên quan, đo thân nhiệt cho người ra vào chốt. Đây là một hoạt động thiết thực có ý nghĩa nên chúng em rất vui mừng khi được góp phần công sức nhỏ bé của mình trong việc bảo vệ bình yên cho thành phố. Em tin rằng chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19”.
Không chỉ dừng lại ở đó, những ngày này, Nhân dân cả nước nói chung, đồng bào thành phố Vinh nói riêng ai ai cũng cảm thấy ấm lòng giữa mùa dịch khi được đón nhận những nhu yếu phẩm, vật phẩm cần thiết phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, ăn uống hàng ngày từ những thành viên của “Đội shipper áo xanh”. Dù mưa hay nắng các bạn vẫn miệt mài rong ruổi đến từng ngõ hẻm, thôn xóm. Hình ảnh những chuyến xe chở đầy lương thực, thực phẩm thiết yếu đến từng nhà trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách đã làm lay động biết bao lòng người.

Cầm trên tay những bó rau xanh tươi cùng chỗ thịt, cá đảm bảo chất dinh dưỡng cho gần 1 tuần, bà Phạm Thị Tuyết ở Khối 10, phường Bến Thủy không khỏi xúc động nói: “Cảm ơn các cháu thanh niên tình nguyện nhiều lắm, nhà chúng tôi con cái làm ăn ở xa cả. Dịch Covid-19 đến bất ngờ chúng tôi chưa kịp chuẩn bị đầy đủ thực phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, đang lo không biết phải xoay xở như thế nào thì đã được các bạn thanh niên đến tận nhà hỏi han, ghi chép lại cẩn thận, tỉ mỉ những thứ cần thiết và chỉ sau chưa đầy một giờ chúng tôi đã nhận được, thật vô cùng đáng quý, biết ơn. Chúc các đoàn viên có thật nhiều sức khỏe để đồng hành cùng người dân chúng tôi chiến thắng đại dịch".

Ngoài tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân, các shipper áo xanh còn thành lập các tổ vận chuyển hàng hóa, nấu những suất cơm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn người dân lấy mẫu xét nghiệm... Ở mặt trận, lĩnh vực nào cũng có bóng dáng áo xanh thanh niên.

Cùng với các lực lượng chức năng, chung tay giúp đỡ người dân trong vùng giãn cách nhanh chóng ổn định cuộc sống trong đợt dịch Covid-19 này, bằng sự sáng tạo, nhiệt huyết của mình, tuổi trẻ thành phố Vinh đã nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện vun đắp nên truyền thống tương thân tương ái quý báu của dân tộc, tô thắm thêm màu áo xanh, xây dựng hình ảnh đẹp về thanh niên trong thời kỳ mới, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.
NGUYỄN NGA
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận