A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh Hóa: Hội thao lực lượng dân quân cơ động năm 2022

Sáng 17/8/2022, tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa  tổ chức khai mạc hội thao lực lượng dân quân cơ động năm 2022.

 Trong thời gian 3 ngày, gần 800 vận động viên là dân quân cơ động của 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tham gia hội thao ở các nội dung: Duyệt đội ngũ đội hình cấp trung đội; Đồng diễn võ thuật tay không và thi nhận thức các quy định của pháp luật về dân quân tự vệ.

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thao.

 

Đối với Trung đội trưởng dân quân cơ động (DQCĐ) tham gia Hội thao các nội dung: Chỉ huy trung đội xử lý tình huống; Trung đội bảo vệ, đánh chiếm lại mục tiêu gây rối, bạo loạn; Bắn súng tiểu liên AK bài 1. Đối với Tiểu đội trưởng DQCĐ: Tiểu đội trưởng chỉ huy tiểu đội xử lý một tình huống; Tiểu đội bảo vệ, đánh chiếm lại mục tiêu gây rối, bạo loạn; Bắn súng tiểu liên AK bài 1. Đối với chiến sĩ DQCĐ mỗi trung đội chọn 3 tổ, mỗi tổ 3 đồng chí tham gia Hội thao nội dung 3 môn quân sự phối hợp; Bắn súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn xa, trúng hướng và chạy vũ trang (cự ly 3.000 mét đối với dân quân nam, 1.500 mét đối với dân quân nữ).  

Hội thao nội dung thi bắn súng AK bài 1.

 

Thông qua hội thao nhằm đánh giá nhận thức chính trị, trình độ, năng lực sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, động tác, chiến thuật, khả năng vận dụng kiến thức đã được huấn luyện vào điều kiện thực tế của lực lượng dân quân nói chung và dân quân cơ động nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình hiện nay; đồng thời lựa chọn đội tuyển tham gia  hội thao cấp Quân khu. 

Theo kế hoạch, hội thao sẽ kết thúc và bế mạc vào chiều ngày 18/8/2022.

Tin, ảnh: NGỌC LÊ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội