A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Quảng Bình: Nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt do nước lũ dâng cao

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết: Do mưa lớn trong các ngày 6 và ngày 7/10/2020, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn tỉnh bị ách tắc vì nước lũ dâng cao. Đặc biệt, các điểm trường ở huyện Minh Hóa đã cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ trưa ngày 7/10/2020 do nước lũ chia cắt.

Cụ thể, trong ngày 6 và 7/10/2020, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Bình đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến trên 100mm, có nơi cao hơn như ở xã Mai Hóa (Tuyên Hóa) đo được 236mm; xã Trường Sơn (Quảng Ninh) đo được 234mm; xã Minh Hóa (Minh Hóa) đo được 338mm. Đặc biệt, mực nước đo được tại trạm Đồng Hới vượt mức báo động II 23cm, trạm Đồng Tâm vượt mức báo động I 193cm.

Nước lũ dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch ngập sâu trong nước...

Đến trưa ngày 7/10/2020, các tuyến đường như: Ngầm Bùng, Km 562+200, quốc lộ 15 đường ngập sâu trong nước 2m dẫn đến tắc đường; tại ngầm tràn Km41+980 và ngầm tràn Km43+800 đường quốc lộ 9B nước ngập 50cm, cùng đó, tại Km25 và Km28 nước dâng cao, các phương tiện không qua lại được. Tại cầu tràn Km46+909 thuộc đường tỉnh 559B, nước ngập 1,5m gây tắc đường; tuyến đường nối từ Quốc lộ 12A vào Đồn Biên phòng Ra mai, bản Lòm, bản Ra Mai… nước ngập từ 1 đến 1,5m; ngầm tràn xã Minh Hóa và các ngầm tràn ở xã Tân Hóa (Minh Hóa) ngập sâu trong nước 1m.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình kiểm tra thực tế tại một tuyến đường giao thông bị nước lũ chia cắt ở xã Trung Hóa (Minh Hóa).

Hiện trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình có tổng số 6.564 phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển với 22.941 lao động. Đến trưa 7/10/2020, có 1 phương tiện với 6 lao động đang hoạt động trên biển (ở khu vực Vịnh Bắc Bộ), còn lại 6.563 phương tiện neo đậu tại bờ với 22.935 lao động.

Để kịp thời ứng phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và thực hiện nghiêm túc Công điện số 20/CĐ-TW, ngày 6-10-2020 của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình đã có Công điện số 126/CĐ-BCH, ngày 6/10/2020 chỉ đạo giám đốc các sở, ngành, đơn vị, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã triển khai ứng phó.

Theo: Báo Quảng Bình


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội