A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vượt hơn 90 hải lý lai dắt tàu cá và đưa 14 ngư dân vào bờ an toàn

Vào khoảng 22 giờ ngày 22-6-2018, 14 ngư dân và tàu cá bị nạn sau nhiều ngày lênh đênh trên biển đã được BĐBP Nghệ An cứu nạn thành công và lai dắt vào bờ an toàn.

yesp04vfw9-962_520812973195243051_Tu_b_nn_cp_cng_ca_l

Tàu gặp nạn và các ngư dân cập cảng Cửa Lò an toàn. Ảnh: Hải Thượng

Trước đó, vào hồi 14 giờ ngày 19-6, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy, BĐBP Nghệ An nhận được thông tin cứu nạn khẩn cấp của ông Trương Văn Thủy (SN 1962, trú tại khối 6, phường Nghi Thủy, thị xã cửa Lò, tỉnh Nghệ An), thuyền trưởng tàu cá NA 90988 TS cho biết, trong lúc đánh cá tại khu vực cách mũi Rồng, lạch Cửa Lò (Nghệ An) 93 hải lý về hướng Đông thì tàu bị gãy trục láp. 14 thuyền viên trên tàu đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng đành bất lực.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chính quyền địa phương, các chủ phương tiện và ngư dân đang hoạt động gần khu vực tàu cá bị nạn để hỗ trợ cứu nạn. Đồng thời, điều động tàu BP 06-19-01 cùng 15 cán bộ, chiến sĩ của Hải đội 2 lên đường tìm kiếm cứu nạn.

Đến 22 giờ 20 phút cùng ngày, tàu Biên phòng đã tiếp cận được tàu cá bị nạn, cứu kịp thời 14 ngư dân và lai dắt tàu cá NA 90988 TS vào cảng Cửa Lò an toàn.

Hải Thượng 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội