Nằm trong chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và 63 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, tối ngày 13/8/2025, Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào đã có buổi giao lưu, biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc tại Bộ Chỉ huy Quân ...
Tại Bảo tàng Quân khu 4, những lá thư tay của vợ chồng Thiếu tướng Hoàng Đan được trưng bày trang trọng trong không gian “Hậu phương anh hùng”. Đọc những lá thư ấy mới cảm nhận hết được chiều sâu của tình cảm, sự thủy chung son sắt và nghị lực phi thường của những người lính trong chiến tranh. Giữa ...
Tôi không quá bất ngờ nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, lại in sách mới. Không bất ngờ vì từng biết được năng lượng sáng tạo sôi sục của anh. Còn không khỏi ngạc nhiên vì cuốn sách mới của anh, có vẻ như thuần về báo chí ...
Tối ngày 16/5/2025, tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Đoàn Cơ sở Lữ đoàn Thông tin 80 tổ chức chương trình Dạ hội thanh niên với chủ đề: “Tuổi trẻ Lữ đoàn 80 xung kích, sáng tạo, vững tin theo Đảng và Bác Hồ kính yêu”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ ...
Truyện ngắn HOÀNG MINH ĐỨCCó phải anh ở Đại đội 10, Tiểu đoàn 4, người đã bắn một quả B40 vào dinh thự tên tỉnh trưởng Sa-ra-van năm 1970 trong trận đánh bên chiến trường Lào không nhỉ? Tôi hỏi một nghệ sĩ nhiếp ảnh tại trại sáng tác Văn học Nghệ thuật khu vực miền Trung. Người này tôi vẫn nhớ mặt ...
Tối ngày 09/4/2025, tại Nhà hát Sông Hương, thành phố Huế, Bộ Công an đã tổ chức Khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ XIII, năm 2025. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đại diện cho Bộ Quốc phong tham gia Hội diễn.
Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.“Dù ai đi ngược về xuôiNhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng baKhắp miền truyền mãi câu caNước non vẫn nước non nhà ngàn năm”Câu ca ...
Mỗi độ mùa xuân đến, người dân làng Tân An (tên cũ là làng Lộc Điền), xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch lại nô nức đón chào lễ hội. Với ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an, lễ hội làng Tân An là nét đẹp truyền thống lâu đời của người dân nơi đây.
Tết Ất Tỵ đã khép lại với những dấu ấn văn hóa Huế tiếp tục được khai mở, không chỉ có áo dài hay âm hưởng tết hoàng cung xưa vang vọng qua những ngày Tết.
Thưởng trà là một nét văn hóa đẹp, tao nhã, thanh cao của đất Cố đô. Điều đặc biệt hơn, người Huế từ lâu đã gắn văn hóa trà với dòng sông Hương - linh hồn xứ sở…
Lễ hội đua thuyền truyền thống mừng Xuân diễn ra vào mồng 2 Tết hằng năm tại sông Yên thuộc địa phận xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Lễ hội thu đã hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Theo phong tục, Tết Nguyên đán có 3 ngày chính thì mùng 2 được gọi là ngày “Tết mẹ”. Hiểu theo nghĩa đen là ngày các gia đình đi chúc Tết bên ngoại, sang thăm bên thông gia đằng vợ và hiếu kính họ hàng nhà mẹ.
Trong mạch chảy của văn hóa Việt, Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam ở mỗi vùng miền đều mang đậm chất văn hóa vùng giàu bản sắc. Đối với văn hóa miền biển, Tết, chừng như mang thêm vị mặn mòi của biển, và gieo thêm ước nguyện bình an trên mỗi chuyến tàu cá của ngư dân nhổ neo rời bến. Người làng ...
Mùng Một Tết là ngày Tân niên cũng là ngày quan trọng nhất trong toàn bộ dịp Tết. Không kể những người tốt số, hợp tuổi, được mời xông đất, vào sáng sớm ngày này, người Việt cổ thường không ra khỏi nhà, chỉ bày cỗ cúng Tân niên và chúc tụng nhau trong nội bộ gia đình.
Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, các đại sứ nước ngoài ở Việt Nam đã có những chia sẻ về cảm xúc và những trải nghiệm khó quên trong dịp Tết Nguyên đán tại Việt Nam.
Tối ngày 13/1/2025, Đoàn cơ sở Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) tổ chức đêm liên hoan chia tay chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, với chủ đề đầy ý nghĩa "Dấu ấn một thời - Vững bước tương lai". Chương trình không chỉ để tri ân mà còn gửi gắm niềm tin và hy vọng vào ...
Ðêm 31/12/2024, các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, thu hút rất đông người dân, nhất là giới trẻ, chào đón thời khắc chuyển sang năm mới. Năm 2024 với nhiều biến động vừa trôi qua. Vượt qua nhiều khó khăn, kinh tế đất nước tăng trưởng cao, đời sống vật ...
Trong thời cổ đại, khái niệm Năm mới thường gắn liền với các sự kiện nông nghiệp và sự di chuyển của mặt trời, mặt trăng, dẫn đến ngày đầu năm có sự khác biệt giữa các nền văn hóa.
Sau 4 ngày đua tài sôi nổi tại Nhà hát Quân đội (Mai Dịch, Hà Nội), Liên hoan hát ru, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền của dân tộc Việt Nam trong Phụ nữ Quân đội năm 2024 đã kết thúc bằng Lễ bế mạc và trao thưởng. Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ...
Những ngày qua, trong niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều nhạc sĩ chuyên và không chuyên đã sáng tác nhiều bài hát để bày tỏ tình cảm của mình với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều bài hát đã mang lại những cảm xúc đặc biệt cho người nghe.
Lần đầu tiên trong 11 kỳ Festival Huế, chương trình khai mạc lễ hội đã được tổ chức bên trong Hoàng cung - Đại nội Huế, thay vì thường diễn ra qua nhiều năm tại Quảng trường Ngọ môn và khu vực Kỳ đài.
Sau 6 ngày diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, ấn tượng, tối 26/5/2024, Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ X - khu vực II đã bế mạc.Dự Lễ bế mạc có Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Phó trưởng Ban chỉ đạo liên hoan; đại diện lãnh đạo cơ ...
Chiều ngày 7/5/2024, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị thông qua Chương trình tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng (NTQC) lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ X, năm 2024. Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì Hội nghị.
Nhằm thiết thực hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hoạt động sổi nổi nhằm lan tỏa văn hóa đọc tới cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng vũ trang tỉnh.