Thứ sáu, 29/03/2024 - 03:32
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“KỶ NIỆM QUÂN NGŨ TRONG TÔI”

Nhằm tạo điều kiện về thời gian, sân chơi bổ ích, không khí ấm áp tình cảm trong đơn vị để mỗi cán bộ, đoàn viên chia sẻ những kỹ niệm sâu sắc nhất, những tâm tư, tình cảm, kinh nghiệm trong học tập, công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đi trước, chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới trong thời gian tại ngũ tại đơn vị. Đoàn Cơ sở Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 đã triển khai Mô hình viết kỷ yếu “Kỷ niệm quân ngũ trong tôi” đối với lực lượng xuất ngũ năm 2022 và cán bộ, đoàn viên đang thực hiện nhiệm vụ tại ngũ. Đây là cách làm sáng tạo, có ý nghĩa thiệt thực, nhằm tâm sự, chia sẻ những tâm tư, tình cảm, kỷ niệm sâu sắc nhất của người Chiến sỹ trong thời gian tại ngũ, vinh dự tự hào là người chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Chỉ huy các cấp ở Trung đoàn 19 thường xuyên quan tâm, nắm bắt tư tưởng bộ đội.

Binh nhất Võ Đức Thịnh, chiến sĩ Đại đội 4, Tiểu đoàn 4  tâm sự “Nhìn lại mới đó thôi, năm 2020 Tôi cùng bao thanh niên khác đăng ký lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Cuộc sống từ những ngày đầu làm chiến sĩ đến nay bỗng hiện lên như một thước phim quay chậm.... Đối với tôi được học tập và rèn luyện trong môi trường quân ngũ cũng chính là ước mơ của tuổi trẻ...”.

Hay là dòng cảm xúc ngày đầu nhập ngũ của Trung sĩ Đinh Quang Huy, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19, “Buổi sáng đầu tiên, tôi được phát bộ quân phục màu xanh cùng chiếc mũ cối và các vật dụng quân tư trang mà tới đây sẽ đi cùng tôi trong chặng đường hai năm sắp tới...

Chiến sỹ chuẩn bị xuất ngũ năm 2022 của Trung đoàn 19 viết kỷ yếu “Kỷ niệm quân ngũ trong tôi”.

 

“Nếu có ai hỏi về ước mơ của mình. Tôi sẽ rất tự hào và vinh dự nói rằng đó là ước mơ trở thành một người lính “Bộ đội cụ Hồ”. Uớc mơ đó mang ý nghĩa to lớn nhất trong cuộc đời tôi. Đó là niềm tự hào mà tôi hàng mơ ước bấy lâu nay, một người lính “Bộ đội cụ Hồ”, đây chính là những dòng tâm sự của đồng chí Thượng uý Lê Tuấn Anh hiện là Chính trị viên Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19. Đó là một trong số rất nhiều những kỷ niệm đẹp của những cán bộ, đoàn viên trong thời gian tại ngũ được cán bộ, đoàn viên Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 chia sẻ trong các cuốn kỷ yếu “Kỷ niệm quân ngũ trong tôi”.

Kỷ yếu “Kỷ niệm quân ngũ trong tôi” của Liên chi đoàn 6, Đoàn Cơ sở Trung đoàn 19.

 

Mô hình viết kỷ yếu “Kỷ niệm quân ngũ trong tôi” của Đoàn Cơ sở Trung đoàn 19 triển khai đầu năm 2022, được cán bộ, đoàn viên tự viết lên những dòng tâm tư, tình cảm trong thời gian tại ngũ tại đơn vị. Bài viết được viết tay trên khổ giấy A4, giấy màu có hoạ tiết; Nội dung trình bày gọn gàng, sạch sẽ, ngắn gọn, xúc tích, ngôn từ trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Kỷ yếu được đóng thành các tập nội san và trưng bày, lưu giữ tại Phòng Hồ Chí Minh của đơn vị để bộ đội nghiên cứu, trao đổi, học tập.  

Kỷ yếu “Kỷ niệm quân ngũ trong tôi” của Liên Chi đoàn 4.

 

Trao đổi về triển khai Mô hình viết kỷ yếu “Kỷ niệm quân ngũ trong tôi” của Đoàn cơ sở Trung đoàn 19, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 968 tâm sự: Người chiến sĩ có rất nhiều kỷ niệm, mỗi kỷ niệm niệm là một câu chuyện sinh động về sự phấn đấu, học tập, rèn luyện trên thao trường nắng cháy, hay phút nghỉ giải lao sau một chặng hành quân; những dọt mồ hôi và nước mắt trong thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ..vv. Mô hình viết kỷ yếu “Kỷ niệm quân ngũ trong tôi” đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, đoàn viên trong đơn vị tham gia. Qua đó, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức, bồi đắp tình cảm, trách nhiệm, hướng bộ đội vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn và chỉ huy Cơ quan động viên chiến sỹ.

 

Trung tá Hồ Xuân Lợi, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn, Bí thư Đoàn Cơ sở Trung đoàn 19 chia sẻ: Từ những kỷ niệm, dòng tâm sự, tình cảm trong thời gian tại ngũ của cán bộ, đoàn viên, Đoàn cơ sở Trung đoàn 19 đã triển khai đến từng Chi đoàn trong Đoàn cơ sở trưng bày trong các hoạt động của đơn vị. Từ đó giúp cho mỗi cán bộ, đoàn viên nghiên cứu, trao đổi, có thêm động lực, hiểu thêm tâm tư, tình cảm của những người đồng chí, đồng đội của mình. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về với gia đình, quê hương, họ sẽ mang theo kỷ niệm của mình về như một kỷ vật, để truyền lửa thế hệ trẻ về tình yêu Tổ Quốc, quê hương, niềm tự hào của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới.

Kỷ yếu “Kỷ niệm quân ngũ trong tôi” của Liên Chi đoàn 5

 

 

Qua nội dung viết kỷ yếu “Kỷ niệm quân ngũ trong tôi” của chiến sỹ cũng là cầu nối quan trong giúp chỉ huy các cơ quan, đơn vị có điều kiện để nắm bắt tốt hơn tư tưởng, tâm tư tình cảm của từng chiến sĩ trong thực hiện các nhiệm vụ cũng như học tập, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị, từ đó kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung các chủ trương, biện pháp, cách làm phù hợp trong công tác chỉ huy, quản lý bộ đội ở đơn vị để tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Mô hình viết kỷ yếu “Kỷ niệm quân ngũ trong tôi” là hoạt động, công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội (8/2/1952 – 8/2/2022).

Bài, ảnh: NGUYỄN THANH HẢI

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội