“Đánh thức” vùng bãi ngang bằng ý chí người lính
Đi dọc tuyến đường ven biển xã Hải Châu (tỉnh Nghệ An), những dãy nhà gièo nuôi tôm kiên cố vươn cao giữa nắng gió như những “cột mốc” của sự đổi thay vùng bãi ngang. Ít ai biết rằng, phía sau diện mạo ấy là hành trình bền bỉ của cựu quân nhân Nguyễn Văn Hòa - người gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng bằng ý chí và khát vọng vươn lên trên chính quê hương mình.
Tháng 8/2009, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đảng viên Nguyễn Văn Hòa tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương và được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi bộ xóm Xuân Châu, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (nay là xã Hải Châu). Trên cương vị mới, anh trăn trở trước thực trạng kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn; những cánh đồng cát bạc màu, sinh kế bấp bênh khiến không ít thanh niên phải rời quê mưu sinh.
Không cam chịu nhìn quê hương nghèo khó, anh dành thời gian “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để lắng nghe tâm tư của bà con, đồng thời tìm gặp những người đi trước để học hỏi bí quyết làm kinh tế. Anh nhận ra rằng vùng ven biển này có tiềm năng nuôi trồng thủy hải sản rất lớn, nhưng rào cản về vốn, kỹ thuật và tâm lý e ngại đã kìm hãm sự phát triển. Để tìm lời giải, anh đã lặn lội tham quan các mô hình nuôi trồng hiện đại tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh và nhiều địa phương lân cận, để tìm hướng đi mới, bền vững.
.jpg)
Những chuyến đi ấy mở ra hướng đi rõ ràng hơn. Anh nhận ra, muốn thoát nghèo và phát triển bền vững thì phải thay đổi phương thức sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ. Bước ngoặt đến vào năm 2018, khi tỉnh Nghệ An triển khai quy hoạch vùng nuôi tôm, anh quyết định vay 3 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư mô hình nuôi tôm công nghệ cao, trở thành một trong những người tiên phong tại huyện Diễn Châu áp dụng công nghệ nuôi tôm 3 giai đoạn.
Mô hình được vận hành theo quy trình khép kín, kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn: ương giống từ 18 đến 20 ngày; nuôi chuyển tiếp khoảng 40 ngày trong các ao diện tích 200 đến 250m²; sau đó nuôi thương phẩm trong các bể từ 500 đến 1.500m² trước khi xuất bán. Toàn bộ hệ thống đặt trong nhà màng, duy trì nhiệt độ ổn định 27-30°C; nguồn nước được xử lý nghiêm ngặt, kết hợp sử dụng vi sinh để kiểm soát môi trường.
Quy trình sản xuất hiện đại đòi hỏi người nuôi phải có kiến thức, sự kiên trì và kỷ luật cao. Phẩm chất của người lính đã giúp anh Hòa từng bước làm chủ công nghệ, vượt qua giai đoạn đầu nhiều rủi ro. Đến nay, hệ thống của anh phát triển lên 7 ao ương, 10 ao nuôi, 3 ao lắng lọc trên diện tích 1,2ha; mỗi năm duy trì 3-4 vụ, sản lượng đạt 50-70 tấn tôm thương phẩm, lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Hòa còn tạo việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương, trong đó có nhiều con em gia đình chính sách, cựu chiến binh, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, anh tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; hằng năm anh trích hàng trăm triệu đồng hỗ trợ cho học sinh nghèo trên địa bàn.
Đánh giá về mô hình này, ông Phan Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Châu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, cho biết: “Anh Hòa là đảng viên gương mẫu, có tư duy kinh tế nhạy bén và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của anh không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt mà còn tạo niềm tin, động lực để người dân mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương”.
Ghi nhận những đóng góp trong phát triển kinh tế và hoạt động xã hội, năm 2024 anh được công nhận là hội viên cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh; năm 2025 được Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Doanh nhân Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi và làm tốt công tác an sinh xã hội”, cùng nhiều phần thưởng của các cấp.
Bài, ảnh: TRÀ MY



