Xung đột tại Trung Đông: Mỹ và Israel gia tăng sức ép với Iran trước hạn chót
Ngày 5-4, Mỹ và Israel tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran, yêu cầu Tehran mở lại eo biển Hormuz hoặc đối mặt với các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng.
Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh thời hạn dành cho Iran “đang cạn dần”, cảnh báo Tehran trong 48 giờ phải đạt được thỏa thuận hoặc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Thông điệp của nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục thể hiện cách tiếp cận vừa gây sức ép quân sự, vừa để ngỏ khả năng đàm phán, dù trước đó ông nhiều lần đưa ra những tín hiệu trái chiều, khi vừa đề cập triển vọng ngoại giao, vừa đe dọa tấn công mạnh mẽ Iran.

Song song với động thái từ Washington, một quan chức quốc phòng cấp cao Israel cho biết nước này đang chuẩn bị kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng của Iran và chờ sự chấp thuận từ phía Mỹ. Nếu được thông qua, các cuộc tấn công có thể diễn ra trong vòng 1 tuần tới. Trước đó, ông Trump cũng từng cảnh báo sẽ nhắm vào các nhà máy điện của Iran nếu các yêu cầu không được đáp ứng.
Phía Iran lập tức cảnh báo Mỹ và Israel, tuyên bố toàn bộ khu vực có thể rơi vào hỗn loạn nếu xung đột tiếp tục mở rộng. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy quân sự Iran cho biết nước này sẽ cho phép tàu thuyền của Iraq đi qua eo biển Hormuz.
Hiện cơ hội đàm phán hòa bình vẫn rất mong manh. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nhấn mạnh về nguyên tắc Tehran không từ chối đối thoại thông qua trung gian như Pakistan, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là phải chấm dứt “cuộc chiến phi pháp” và đạt được một thỏa thuận toàn diện, lâu dài.
Iran cũng đã tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel và một số mục tiêu liên quan đến Mỹ tại vùng Vịnh. Lực lượng Houthi tại Yemen cũng tuyên bố phối hợp tấn công Israel. Ở chiều ngược lại, Israel xác nhận đã không kích một cơ sở hóa dầu tại Iran, đồng thời tiếp tục chiến dịch nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon.
Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Israel dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết Mỹ đã điều chuyển quy mô lớn tên lửa hành trình tàng hình tầm xa AGM-158 JASSM-ER tới Trung Đông và các căn cứ tại châu Âu để phục vụ giai đoạn tiếp theo của chiến dịch.
TTXVN/qdnd.vn



