Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đưa quan hệ Việt Nam - Sri Lanka phát triển lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7 đến 8/5/2026.

Sri Lanka là nước bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị lâu đời với Việt Nam. Đây cũng là quốc gia mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng 3 lần đặt chân đến trên hành trình đi tìm đường cứu nước.

Đưa quan hệ Việt Nam - Sri Lanka phát triển lên tầm cao mới
Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025.

 

Kể từ dấu mốc lịch sử năm 1970 khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cho đến nay, Việt Nam và Sri Lanka đã cùng nhau vun đắp nên tình hữu nghị bền chặt dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Lãnh đạo, nhân dân Sri Lanka luôn dành những tình cảm hữu nghị nồng ấm cho Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngưỡng mộ tinh thần đấu tranh bất khuất của Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong xây dựng Tổ quốc, mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam. Sri Lanka cũng đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng tình cảm, sự ủng hộ và giúp đỡ của Sri Lanka đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam. Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng vai trò, vị thế quan trọng của Sri Lanka trong khu vực; mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Sri Lanka dựa trên truyền thống hữu nghị gần gũi, sự tin cậy chính trị cao và việc hai nước chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích tương đồng.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Sri Lanka đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hai bên tích cực duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, giao lưu nhân dân và tiếp xúc tại các sự kiện đa phương. Hai nước đã thiết lập 3 cơ chế hợp tác song phương quan trọng gồm: Ủy ban Hỗn hợp về kinh tế, khoa học và kỹ thuật, Tham khảo Chính trị và Tiểu ban Thương mại hỗn hợp.

Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, Việt Nam và Sri Lanka có quan hệ trên nhiều lĩnh vực như quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, giáo dục, văn hóa, tôn giáo... Những năm gần đây, kinh tế, thương mại song phương đã có bước phát triển đáng khích lệ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực còn nhiều biến động, thách thức. Kim ngạch thương mại song phương duy trì ổn định, trung bình khoảng 200 triệu USD/năm. Sri Lanka có 34 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 43 triệu USD, đứng thứ 64/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Để tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư, Việt Nam và Sri Lanka đã ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng, bao gồm Hiệp định về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Những khuôn khổ này tạo nền tảng vững chắc cho thương mại, nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế dài hạn.

Bên cạnh đó, hợp tác quốc phòng, an ninh cũng được hai bên chú trọng. Việt Nam và Sri Lanka đã ký Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng song phương vào tháng 10-2011; ký Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án tù năm 2014.

Hai nước hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Sri Lanka thể hiện sự ủng hộ đối với Việt Nam trong việc ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 và Việt Nam ủng hộ Sri Lanka vào Hội đồng Kinh tế-Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) nhiệm kỳ 2025-2027.

Sự coi trọng và tin cậy lẫn nhau còn được thể hiện rõ qua việc vào tháng 5/2025, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake chọn Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tiên sau khi ông nhậm chức, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Và trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Sri Lanka là một trong những điểm đến sau khi tuyên thệ nhậm chức vào tháng 4-2026 đã cho thấy tầm quan trọng của Sri Lanka trong mối quan hệ với Việt Nam.

Đây là chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử của một đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tới Sri Lanka. Chuyến thăm nhằm khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Sri Lanka, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúng ta tin tưởng rằng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thành công tốt đẹp, trở thành dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ Việt Nam-Sri Lanka, đồng thời tạo động lực để đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới.

Nguồn: Báo QĐND


Các tin khác

Tin đọc nhiều