A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giao nhiệm vụ bảo đảm giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào

         Sáng ngày 1/7/2026, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ bảo đảm giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ 3 năm 2026. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, các cơ quan, phòng, ban Quân khu; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

     

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì Hội nghị.

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả công tác triển khai chuẩn bị trong thời gian qua theo nhiệm vụ được phân công của cơ quan, đơn vị mình; đề xuất những nội dung tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh: Đây là sự kiện chính trị, đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại, sự hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước.

 
 
 

 

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

 

Đặc biệt, sự kiện này được tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nên mọi công tác chuẩn bị phải được triển khai với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao nhất. Bộ Tư lệnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị xem đây là nghĩa vụ chính trị và niềm vinh dự lớn lao của lực lượng vũ trang Quân khu. Từ đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để rà soát, xây dựng, hoàn thiện kế hoạch, kịch bản chi tiết. 

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

      Nhiệm vụ trọng tâm bao gồm việc phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối; sẵn sàng các phương án chiến đấu; chuẩn bị chu đáo về hậu cần, kỹ thuật, y tế và nơi ăn ở cho các đoàn đại biểu. Đồng thời, các đơn vị cần tích cực phối hợp chỉnh trang hạ tầng tại các địa điểm diễn ra giao lưu và đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về mối quan hệ hữu nghị thủy chung giữa hai dân tộc, góp phần vào thành công chung của chương trình giao lưu; đồng thời xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển và tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân hai nước.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều