Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN

Nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967- 8/8/2026), được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, sáng 31/7/2026, tại trụ sở Bộ Ngoại giao (Hà Nội), Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Tham dự lễ thượng cờ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN của Việt Nam Đặng Hoàng Giang; đại diện Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đại sứ, đại biện, đại diện đại sứ quán các nước ASEAN và các đối tác của ASEAN tại Hà Nội.

Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN

Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN

Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN

Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN
Lá cờ ASEAN được kéo lên trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự.

 

Phát biểu tại lễ thượng cờ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh kể từ khi thành lập cách đây 59 năm, ASEAN đã phát triển thành một cộng đồng hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng chung. Dưới sự dẫn dắt của Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026, với tinh thần “Cùng chèo lái tương lai chung”, ASEAN đã đạt được những bước tiến quan trọng trong năm đầu tiên thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng 2045. Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, thông qua việc xây dựng lòng tin, làm sâu sắc hơn hợp tác và phát triển các giải pháp của chính khu vực, ASEAN có thể củng cố hơn nữa vai trò không chỉ đóng góp cho ổn định khu vực mà còn tham gia định hình trật tự khu vực.

Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Lễ thượng cờ ASEAN.

 

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, với Việt Nam, ASEAN không chỉ là một ưu tiên chiến lược, một trụ cột trong chính sách đối ngoại mà còn là ngôi nhà chung khu vực, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nỗ lực hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm-trở thành một nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, tương lai của Việt Nam gắn chặt với thành công chung của ASEAN. Một ASEAN vững mạnh hơn tạo cơ hội lớn hơn cho Việt Nam trong khi một Việt Nam vững mạnh hơn giúp đất nước đóng góp ý nghĩa hơn cho ASEAN. 

Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN
Các đại biểu tham dự Lễ thượng cờ ASEAN chụp ảnh chung.

 

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN trên chặng đường phát triển, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn chung về một Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm.

Lễ thượng cờ hằng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN đã trở thành thông lệ đáng tự hào của tất cả các nước thành viên ASEAN, nhằm tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác của ASEAN dưới mái nhà chung là Cộng đồng ASEAN, vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực.

Nguồn: Báo QĐND


Các tin khác

Tin đọc nhiều