Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mưa lớn tiếp tục gây sạt lở, chia cắt nhiều khu vực miền núi Nghệ An

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4 khiến nhiều khu vực miền núi Nghệ An xảy ra sạt lở, ngập lụt, giao thông bị chia cắt. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

     Tại xã Nhôn Mai, trong ngày 24/8, mưa lớn kéo dài khiến nước trên các sông, suối dâng cao, nhiều khu vực xảy ra sạt lở, ngập lụt, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

      Ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai cho biết, mưa vẫn đang diễn ra, nước từ thượng nguồn, trong đó có khu vực phía Lào, tiếp tục đổ về khiến mực nước tại các sông, suối dâng cao. Trước nguy cơ sạt lở và ngập lụt, chính quyền địa phương đang tập trung theo dõi các khu vực xung yếu để chủ động phương án ứng phó, đặc biệt là tại các bản Mai Sơn, Tân Mai và Pà Kháo.

Nước lũ làm xói lở mố cầu Huồi Tố 1, xã Nhôn Mai ngày 24/8. Ảnh: P.V

 

      Trên địa bàn xã hiện có khoảng 7 - 8 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao nhất bị ảnh hưởng do sạt lở và nước dâng. Chính quyền xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Nhôn Mai triển khai lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn trong ngày.

Đất đá tràn vào nhà dân do sạt lở tại xã Nhôn Mai. Ảnh: P.V​​​​​

 

      Đáng chú ý, bản Phá Mựt cũ hiện đã bị cô lập do nước dâng và sạt lở trên Quốc lộ 16 khiến tuyến đường vào bản bị ảnh hưởng. Khu vực này có 63 hộ dân, việc giao thông bị chia cắt gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt. Cùng với đó, tình trạng mất điện trên toàn xã trong ngày cũng ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Lực lượng chức năng xã Nhôn Mai hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc. Ảnh: P.V​​​

 

      “Chúng tôi rất lo vì mưa lớn vẫn tiếp diễn, nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về. Địa phương đang tập trung theo dõi diễn biến, nhất là tại các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập sâu và chủ động hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra”, ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai cho biết.

Lực lượng chức năng xã Nhôn Mai kiểm tra điểm sạt lở trên Quốc lộ 16. Ảnh: P.V

 

     Tình trạng ngập lụt, chia cắt cũng xuất hiện tại xã Tam Thái. Trong ngày 24/8, mưa lớn khiến nhiều cầu tràn trên tuyến Tỉnh lộ 541B bị nước lũ dâng cao, gây ngập và không bảo đảm điều kiện lưu thông.

      Cụ thể, cầu tràn bản Khổi, cầu tràn Xoóng Con và cầu tràn Xốp Nặm hiện đang bị nước bao phủ. Mực nước dâng cao khiến việc qua lại của người và phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Cầu vào bản Phồng cũng không thể lưu thông.

     Trước diễn biến trên, xã Tam Thái đã phát thông báo cảnh báo ngập lụt, yêu cầu người dân không lưu thông qua các khu vực đang bị nước lũ chia cắt. Lực lượng chức năng được bố trí trực tiếp tại những điểm xung yếu để lập rào chắn, cảnh giới và hướng dẫn người dân.

Lực lượng chức năng xã Tam Thái túc trực tại các điểm ách yếu, chia cắt. Ảnh: P.V

 

      Việc tổ chức lực lượng tại chỗ nhằm ngăn chặn tình trạng người dân cố tình vượt qua cầu tràn khi nước đang chảy xiết, qua đó hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn. Chính quyền địa phương cũng tiếp tục theo dõi mực nước tại các cầu tràn để có phương án xử lý phù hợp khi điều kiện thời tiết thay đổi.

    Tại xã Thành Bình Thọ, tuyến đường tránh đang thi công cầu Khe Trằng, khu vực Thọ Sơn cũ đã bị đứt, trôi nhiều ngày qua. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn, cắm biển phân luồng và cấm người, phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm.

Người dân xã Thành Bình Thọ phải đi đường vòng do đường bị nước cuốn trôi. Ảnh: Q.A

 

      Đến nay, đoạn đường bị hư hỏng vẫn chưa thể khắc phục do nước vẫn chảy xiết. Đơn vị thi công đã cam kết triển khai các giải pháp khắc phục, song việc sửa chữa còn phụ thuộc vào thời tiết và diễn biến mưa lũ.

      Theo phương án hiện nay, người dân xã Thành Bình Thọ có thể đi theo tuyến tránh qua khu vực Bình Sơn cũ, tùy thuộc mực nước và điều kiện thực tế. Mặc dù vậy, tuyến đường này dài hơn khoảng 5 km so với lộ trình thông thường, gây thêm khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

      Ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết: Tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Các địa phương cần rà soát những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, ngập sâu, kịp thời cảnh báo và tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Nước tràn qua các tuyến đường trên địa bàn xã Nhôn Mai. Ảnh: P.V

 

      Cùng với đó, lực lượng chức năng phải duy trì trực tại các điểm ngập, cầu tràn, tuyến đường có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện đi vào khu vực đã được cảnh báo. Công tác kiểm tra, khắc phục các tuyến giao thông bị hư hỏng cũng cần được triển khai ngay khi điều kiện cho phép, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thấp nhất tình trạng chia cắt kéo dài...

Theo Báo Nghệ An


Các tin khác

Tin đọc nhiều