Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” năm 2026.

Ngày 19/6/2026, Hội đồng xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” Quân khu 4 lần thứ XV tổ chức Hội nghị xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” năm 2026 cho 6 bác sĩ thuộc Bệnh viện Quân y 4 và Bệnh viện Quân y 268. Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng; Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Phạm Đức Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu cùng các thành viên Hội đồng.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

 

Theo kết quả thẩm định hồ sơ xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ XV năm 2026 trong Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 có 01 đồng chí được đề nghị xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, đó là Đại tá, Bác sĩ CKII Trần Văn Hiến, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu. 05 đồng chí được đề nghị xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” gồm: Đại tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Trang Huyên, Giám đốc Bệnh viện Quân y 268; Thượng tá, Bác sĩ CKII Phan Quốc Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 4; Đại tá, Bác sĩ CKII Trương Quang Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 4; Đại tá, Bác sĩ CKII Bùi Mạnh Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 268; Đại tá, Bác sĩ CKII Nguyễn Đức Đồng, Chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm - Da liễu - Dị ứng, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị.
Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Qua thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho thấy, các đồng chí được đề nghị xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ XV năm 2026 trong Bộ Quốc phòng của Quân khu đều có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Các đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng yêu thương người bệnh, được bộ đội, nhân dân, người bệnh và đồng nghiệp tin yêu, kính trọng. Đồng thời có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác khám, chữa bệnh, nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật y học; có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe bộ đội và Nhân dân. Các đồng chí đều có thời gian công tác trong ngành y từ 20 đến 25 năm trở lên, trong đó có từ 10 đến 15 năm trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật.

Đại tá Phạm Đức Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Các thành viên Hội đồng dự Hội nghị.
Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Quân y, thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

 

Căn cứ các tiêu chuẩn, kết quả thẩm định hồ sơ và quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, thành tích của các đồng chí tham gia xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ XV năm 2026 trong Bộ Quốc phòng, 11/11 thành viên Hội đồng xét tặng Quân khu đã bỏ phiếu nhất trí đề nghị Hội đồng xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” Bộ Quốc phòng xem xét, trình cấp có thẩm quyền phong tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” cho 05 đồng chí thuộc Bệnh viện Quân y 4 và Bệnh viện Quân y 268, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Quân y, thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Hội nghị thông qua kết quả bỏ phiếu xét tặng Danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú".

 

Đối với trường hợp đề nghị xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, của Đại tá, Bác sĩ CKII Trần Văn Hiến, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu. Hội đồng nhất trí giao Phòng Quân y (Cơ quan Thường trực Hội đồng) tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến của người làm hồ sơ dề nghị xét tặng và xin ý kiến của Cục Quân  Y, Bộ Quốc phòng để tiếp tục hoàn thiên hồ sơ gửi Bộ Quốc phòng xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” đúng quy định.  

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều