Bộ Tham mưu Quân khu 4: Kiểm tra huấn luyện tại chức cơ quan năm 2026
Sáng ngày 22/9/2026, Bộ Tham mưu, Quân khu 4 tổ chức Khai mạc kiểm tra huấn luyện tại chức cơ quan năm 2026. Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dự, theo dõi và chỉ đạo kiểm tra.
Theo kế hoạch nội dung kiểm tra ngày 22/9/2026 tập trung vào Điều lệnh Quản lý bộ đội; các văn bản về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; Điều lệnh Đội ngũ từng người không có súng và một số nội dung liên quan…
Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ nhấn mạnh, kiểm tra điều lệnh là nội dung thường xuyên, đồng thời là trách nhiệm của người chỉ huy và từng cán bộ, nhân viên. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan phải quán triệt đầy đủ kế hoạch, nội dung, yêu cầu kiểm tra đến toàn thể cán bộ, nhân viên; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm đúng, đủ thành phần tham gia; đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra của cơ quan mình.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu yêu cầu, quá trình tổ chức kiểm tra phải làm tốt công tác chuẩn bị, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận; phân công rõ người, rõ việc; duy trì, điều hành, theo dõi và tổng hợp tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Các cơ quan, phòng, ban phối hợp chặt chẽ, bảo đảm mọi nội dung kiểm tra được tiến hành đầy đủ, đúng đối tượng, đúng thời gian, không để bị động, bất ngờ, ảnh hưởng đến kết quả chung. Ban tổ chức, ban giám khảo thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng, chính xác, đánh giá đúng thực chất, không chạy theo thành tích; chấm đúng nội dung, tiêu chí, phản ánh đúng kết quả thực hiện của từng cá nhân, cơ quan. Quá trình kiểm tra phải chấp hành nghiêm kế hoạch, thời gian, nội dung và quy định của Ban tổ chức, Ban giám khảo; bảo đảm lễ tiết, tác phong, trang phục, động tác và các nội dung liên quan theo đúng quy định. Sau kiểm tra, các cơ quan nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, xác định rõ những nội dung còn yếu, nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề ra biện pháp khắc phục cụ thể.
Thông qua kiểm tra lần này để làm cơ sở nhận xét phân tích chất lượng Đảng viên, bình xét thi đua khen thưởng năm 2026, đồng thời để rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện thời gian tới đạt kết quả tốt hơn.
Tin, ảnh: HÀ HỮU TÂN



