Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển tại Nghệ An

Sáng 20/10/2026, tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Hội Cựu chiến binh truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Nghệ Tĩnh (gồm 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2026). Dự buổi lễ có Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đồng chí Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi lễ có các đồng chí cán bộ, chiến sĩ từng công tác, chiến đấu trên những con tàu không số, thuộc địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển của Hội Cựu chiến binh truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Nghệ Tĩnh.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

 

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống hào hùng của Đường Hồ Chí Minh trên biển - tuyến vận tải quân sự chiến lược đặc biệt, thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và tinh thần mưu trí, dũng cảm của quân đội, nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ngày 23/10/1961, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam quyết định thành lập Đoàn 759 vận tải thủy, tiền thân của Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân ngày nay. Trong điều kiện địch kiểm soát, phong tỏa gắt gao các tuyến đường biển, cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số đã sáng tạo nhiều phương thức vận chuyển, bí mật đưa vũ khí, trang bị và hàng hóa từ miền Bắc chi viện chiến trường miền Nam.

Thượng tá Nguyễn Đình Sin, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Nghệ Tĩnh báo cáo sơ kết hoạt động Hội.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

 

Tháng 8/1962, Đoàn 759 nhận bàn giao 4 tàu gỗ từ Xưởng đóng tàu I (Hải Phòng) và tiếp nhận bổ sung cán bộ. Đêm 11/10/1962, chiếc tàu gỗ đầu tiên chở 30 tấn vũ khí đã rời bến Đồ Sơn (Hải Phòng) lên đường đi Cà Mau. Ngày 16/10, tàu vào bến Vàm Lũng (Cà Mau), 30 tấn vũ khí từ hậu phương miền Bắc đã được chiến trường miền Nam tiếp nhận an toàn, mở đầu những chuyến vận chuyển vũ khí chi viện chiến trường bằng đường biển. Trong 14 năm (1961-1975), chúng ta đã huy động 1.879 lượt tàu, thuyền, vượt 4 triệu hải lý, vận chuyển gần 153.000 tấn vũ khí trang bị kỹ thuật, thuốc chữa bệnh, hàng hóa và hơn 80.000 cán bộ, chiến sĩ từ miền Bắc vào miền Nam. Để làm nên chiến công đó, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số đã kiên trì thực hiện phương châm “nhanh, nhiều, táo bạo, thận trọng, bí mật, an toàn”.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, chấp nhận hy sinh để bảo vệ bí mật tuyến đường và hàng hóa. Những chiến công ấy góp phần làm nên bản anh hùng ca trên biển, tô thắm truyền thống vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Trung tá Cao Đức Hòa, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Nghệ Tĩnh báo cáo tóm tắt lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

 

Sau ngày đất nước thống nhất, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các cựu chiến binh Đường Hồ Chí Minh trên biển Nghệ Tĩnh luôn tích cực đóng góp xây dựng quê hương, chăm lo đời sống đồng đội. Hội đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng hơn 30 ngôi nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ kỷ niệm là dịp tri ân các anh hùng liệt sĩ, ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn tàu không số, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Qua đó, tiếp tục củng cố tình đoàn kết đồng đội, động viên hội viên phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG - ĐÌNH SIN


Các tin khác

Tin đọc nhiều