Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (Quân khu 4): Sinh hoạt chính trị “chỉnh huấn” theo Chỉ thị số 76 của Bộ Quốc phòng và rút kinh nghiệm chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn.
Sáng ngày 19/8/2026, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 4 tổ chức sinh hoạt chính trị "chỉnh huấn" về tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn; rút kinh nghiệm chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị, kỹ thuật, an toàn cơ sở hậu cần, kỹ thuật và an toàn giao thông trong toàn đơn vị. Đại tá Lê Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Đoàn trưởng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Đại tá Chu Huy Lương, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Đoàn; Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Đoàn; cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị cùng cán bộ, chiến sĩ, TTTTN trong toàn Đoàn.





Báo cáo tại Hội nghị khẳng định, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Đoàn và hướng dẫn của cơ quan các cấp về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì đúng, đủ nội dung, chương trình; quân số, vũ khí, trang bị được quản lý chặt chẽ; các chế độ trong ngày, trong tuần, tháng được duy trì nghiêm.
Tại hội nghị, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận đã tập trung đánh giá thực chất công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật; bảo đảm an toàn đơn vị thời gian qua; làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Nội dung rút kinh nghiệm được tiến hành trên tinh thần “nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật”, không né tránh, không che giấu khuyết điểm; lấy phòng ngừa là chính, chủ động phát hiện từ sớm, xử lý từ xa những biểu hiện tư tưởng, hành vi có nguy cơ dẫn đến vi phạm.
.jpg)

Phát biểu kết luận, Đại tá Lê Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Đoàn trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị sau hội nghị cần cụ thể hóa những nội dung được quán triệt thành biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tế; duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần, chế độ trực, quản lý quân số và quản lý phương tiện; đội ngũ cán bộ các cấp phải sâu sát, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội; duy trì nghiêm nền nếp đối thoại, sinh hoạt, gặp gỡ, trao đổi, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường giáo dục ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân, nhất là trong chấp hành các quy định về sử dụng mạng xã hội, quan hệ xã hội; bảo đảm an toàn trong huấn luyện, công tác và thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Đồng thời, chú trọng giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao ý thức tự bảo vệ, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, TTTTN trong mọi hoạt động.
Qua sinh hoạt chính trị chỉnh huấn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy và cán bộ, nhân viên, TTTTN về vị trí, ý nghĩa của việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng tự soi, tự sửa, nhận diện rõ những nguy cơ, hạn chế của bản thân, từ đó chủ động phòng ngừa vi phạm, xây dựng ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.
Tin, ảnh: HOÀNG CÔNG - XUÂN TÚ



