Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4):Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026

Ngày 21/4/2026, Lữ đoàn 283 tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026. Thí sinh dự thi là  Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Lữ đoàn; chính trị viên phó tiểu đoàn; chính trị viên, chính trị viên phó đại đội. Thượng tá Nguyễn Hồng Trinh, Phó Chính ủy Lữ đoàn, Trưởng ban Tổ chức hội thi dự và chỉ đạo. Tham dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Hồng Trinh, Phó Chính ủy Lữ đoàn, Trưởng ban Tổ chức hội thi phát biểu chỉ đạo hội thi.

 

Toàn cảnh khai mạc hội thi.
Chỉ huy Lữ đoàn và các thí sinh tham dự.

 

Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Soạn đề cương thuyết trình, thuyết trình trực tiếp và kiểm tra nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Nội dung tập trung vào Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025–2030.

Thượng tá Trần Thế Thắng, Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi công bố các quyết định.
Đại diện Ban Giám khảo phát biểu cam kết.
Đại diện thí sinh phát biểu cam kết.
 
Chỉ huy Lữ đoàn và các thí sinh tham dự.

 

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, các thí sinh đã phát huy tốt vai trò của người báo cáo viên. Các bài thuyết trình được đầu tư công phu, có tính sáng tạo, thông điệp rõ ràng, định hướng tư tưởng tốt; đồng thời liên hệ sát thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

 
Các thí sinh thực hành thi nội dung thuyết trình.
Ban giám khảo theo dõi thí sinh thực hành thuyết trình.

 

Hội thi diễn ra trong 2 ngày (21–22/4/2026). Thông qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò công tác tuyên truyền miệng; góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới. Đồng thời, cổ vũ tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đưa nghị quyết các cấp sớm đi vào cuộc sống, tạo thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều