Hội thao phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026 với sự tham gia của 19 đoàn đến từ các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng và năng lực xử trí các tình huống phòng thủ dân sự; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Các bài thi đấu thực hành tại hội thao gồm ba bài: Bài 1: Đội ứng phó, khắc phục sự cố cháy nổ, hóa chất độc; Bài 2: Đội ứng phó khắc phục sự cố phóng xạ, môi trường; Bài 3: Bắn súng K54. Các nội dung đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ nắm vững quy trình chuyên môn, sử dụng thành thạo trang bị, hiệp đồng chặt chẽ và xử trí chính xác trong điều kiện thời gian gấp, cường độ cao.
Hội thao là dịp đánh giá chất lượng huấn luyện và năng lực tổ chức chỉ huy của các đơn vị. Các nội dung thi đều được xây dựng từ những tình huống có thể xảy ra trong thực tế, nhất là sự cố hóa chất độc, phóng xạ và môi trường. Kết quả hội thao là cơ sở để Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm, điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện, tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng xử lý các tình huống sự cố, thảm họa, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.
Ngày thi đấu thứ hai, các đội tham gia thi đấu đối kháng Bài 2: Đội ứng phó khắc phục sự cố phóng xạ, môi trường và Bài 3: Bắn súng K54.
Giống như bài 1, thành viên các đội mang theo trang bị cá nhân, chạy nước rút cự ly 100m và vượt qua 7 bãi vật cản trước khi vào nội dung chuyên môn.
Các bài gồm hàng rào vướng chân, tường cao 2m, hàng rào lưới nhện, hố sâu, thang tay và đường hầm.
Sau khi vượt vật cản, các thành viên lấy trang bị, sử dụng mặt nạ phòng hóa và chia thành 2 tổ chuyên môn.
Tổ 1 gồm 4 thành viên, sử dụng trang bị phòng cháy, chữa cháy, vừa chữa cháy, vừa vượt qua các khu vực cháy mô phỏng phòng kín, nhà kho để tới vị trí giải tỏa hàng hóa.
Các thành viên đội mang hàng hóa vượt qua tường 1,2m, bãi vật cản vướng chân, bê tông gạch đá sập đổ, tập kết hàng tại vị trí quy định và nước rút 100m về đích.
Vận động viên nước rút về đích.
Tổ thứ 2 sử dụng trang bị phòng hóa đặc chủng với nhiệm vụ tiếp cận, giải cứu người bị nạn, thu hồi vật chất phóng xạ.
Tổ 2 gồm 4 thành viên có nhiệm vụ phá cửa sắt, tiến vào khu vực rò rỉ chất độc và phóng xạ để cứu nạn và khắc phục sự cố môi trường.
Các thành viên đội tìm kiếm nạn nhân, đeo mặt nạ phòng hóa và đưa nạn nhân về khu vực an toàn, sơ cấp cứu trước khi bàn giao cho tuyến sau.
Trinh sát hóa học sử dụng máy đo phóng xạ tìm kiếm và thu hồi các chất phóng xạ được ban tổ chức bố trí ngẫu nhiên.
Tổ 2 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiêu tẩy môi trường sử dụng xe đặc chủng.
Kíp chiến đấu trong trang bị phòng hóa thực hiện phun hóa chất, cọ, xử lý sạch chất độc rò rỉ ra môi trường.
"Mưa" trên thao trường.
Kết thúc bài thi, các vận động viên cởi trang bị phòng hóa, những giọt mồ hôi ướt đẫm trên thao trường.
Đối với bài bắn súng ngắn K54, yêu cầu các VĐV mang đầy đủ trang bị: Áo giáp, kính, mũ chiến đấu.
Các vận động viên cơ động vào tuyến bắn.
Các "xạ thủ" tiêu diệt 24 mục tiêu bia đĩa, thành tích tính theo thời gian hoàn thành, số lượng mục tiêu bị tiêu diệt và số lượng đạn thừa.
Lực lượng cổ động viên luôn theo sát các đội trong mỗi bài thi.