Những người lính góp sức dựng trường, vun đắp niềm tin
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An đã tích cực tham gia hỗ trợ xây dựng công trình trường liên cấp tại xã Bắc Lý. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ đã góp phần cùng các lực lượng đẩy nhanh tiến độ công trình, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người quân nhân trong thời bình, góp phần củng cố tình cảm quân – dân.
Những ngày này, tại công trường xây dựng trường liên cấp ở xã Bắc Lý, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Giữa tiếng máy móc, vật liệu và nhịp lao động của các lực lượng, những người lính thuộc Ban CHQS xã Hưng Nguyên Nam tích cực thực hiện các phần việc được giao.
Người vận chuyển vật liệu, người thu dọn mặt bằng, sắp xếp vật tư, vệ sinh khu vực thi công... Mỗi phần việc tuy giản dị nhưng đều được cán bộ, chiến sĩ thực hiện với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, bảo đảm an toàn và phù hợp với yêu cầu thực tế của công trường.
Công việc tại công trường có lúc nặng nhọc, điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hưng Nguyên Nam luôn động viên nhau khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, hoàn thành tốt từng phần việc được giao.



Dân quân thường trực Nguyễn Cao Quốc Bảo, Ban CHQS xã Hưng Nguyên Nam, chia sẻ: “Công việc ở công trường có lúc khá vất vả, nhưng anh em đều xác định đây là nhiệm vụ thiết thực, góp phần giúp địa phương sớm hoàn thành công trình. Vì vậy, mọi người luôn động viên nhau cố gắng, làm việc nghiêm túc, bảo đảm an toàn và hoàn thành tốt phần việc được giao”.
Không chỉ góp sức bằng ngày công, cán bộ, chiến sĩ còn mang đến công trường tinh thần trách nhiệm của người quân nhân. Với họ, mỗi chuyến vận chuyển vật liệu, mỗi khu vực được thu dọn hay từng phần việc hoàn thành đều là một phần đóng góp cụ thể cho công trình phục vụ lâu dài sự nghiệp giáo dục.
Phía sau những phần việc đang được thực hiện mỗi ngày là một ngôi trường đang dần thành hình; là những phòng học khang trang, môi trường học tập an toàn, điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh. Đó cũng là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm trách nhiệm trong từng công việc.
Từ công trường xây dựng, ý nghĩa của công tác dân vận được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp lao động cùng các lực lượng không chỉ góp phần vào tiến độ công trình mà còn có thêm cơ hội gần dân, hiểu dân, chia sẻ với những công việc của địa phương.
Đối với lực lượng vũ trang ở cơ sở, đó cũng là cách cụ thể để gắn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân – dân, góp phần củng cố thế trận lòng dân ngay từ cơ sở.
Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ được thể hiện trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn được bồi đắp từ những việc làm bình dị trong cuộc sống. Khi địa phương cần, người lính có mặt; khi Nhân dân cần giúp đỡ, lực lượng vũ trang sẵn sàng chung sức. Những hành động cụ thể ấy làm cho hình ảnh người quân nhân trong thời bình thêm gần gũi, trách nhiệm, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng Nhân dân.
Dân quân thường trực Đậu Quang Nguyên, Ban CHQS xã Hưng Nguyên Nam, cho biết: “Được góp sức xây dựng trường học cho các em học sinh, chúng tôi cảm thấy rất vui. Đây không chỉ là giúp một công trình, mà còn là góp một phần nhỏ vào việc chăm lo cho thế hệ trẻ. Khi địa phương, Nhân dân cần, chúng tôi luôn sẵn sàng góp sức trong khả năng của mình”.
Công trình trường liên cấp tại xã Bắc Lý đang từng bước hoàn thiện với sự chung sức của nhiều lực lượng. Trong hành trình ấy, sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hưng Nguyên Nam tuy chỉ là một phần đóng góp, nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm của lực lượng vũ trang địa phương đối với cộng đồng.
Từ thao trường huấn luyện đến công trường xây dựng, từ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đến những việc làm giúp dân, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hưng Nguyên Nam - Nghệ An luôn xác định phục vụ Nhân dân là trách nhiệm của người quân nhân. Mỗi ngày công hôm nay không chỉ góp phần dựng nên một ngôi trường, mà còn góp phần vun đắp niềm tin, tình cảm quân – dân, tô thắm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Bài, ảnh: NGUYỄN HẠNH



