Quân khu 4 kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Xưởng 41
Sáng 12/6/2026, đoàn công tác Quân khu 4 do Đại tá Phạm Đức Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và công tác chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Xưởng 41 (16/6/1956 - 16/6/2026).
Tham gia đoàn công tác có Đại tá Trần Xuân Thanh, Trưởng phòng Tham mưu - Kế hoạch; Đại tá Lê Thanh Tịnh, Trưởng phòng Quân khí; Đại tá Trần Quốc Cẩn, Trưởng phòng Doanh trại, thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4.
Sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm 6 tháng đầu năm và công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại các cơ quan, phân xưởng sản xuất, khu kỹ thuật, hệ thống kho tàng và các hạng mục phục vụ lễ kỷ niệm.
Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Xưởng 41 đã quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật và tham gia giao thông. Các chỉ tiêu sửa chữa, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật được thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.
Đối với công tác chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống đơn vị, Xưởng 41 đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, bộ phận; triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phát động đợt thi đua cao điểm, chỉnh trang doanh trại, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Các nội dung trưng bày truyền thống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động phục vụ lễ kỷ niệm được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng tiến độ.
Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp và người lao động Xưởng 41 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.
Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Phạm Đức Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Xưởng 41 đạt được thời gian qua. Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, tập trung hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026; rà soát, hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống bảo đảm chu đáo, trang trọng, an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tin, ảnh: TƯỜNG HIẾU



