Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra các công trình xây dựng tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92
Ngày 4/6/2026, Đoàn công tác Quân khu 4 do Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tiến độ, chất lượng xây dựng công trinh tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KTQP) 92. Tham gia đoàn công tác có Thượng tá Phan Duy Thuận, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4 và đại diện các cơ quan chức năng Quân khu.
Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa tại công trình Sở chỉ huy Đoàn KT-QP 92 và hệ thống cơ sở hạ tầng tại các đội sản xuất thuộc đơn vị. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các cơ quan chức năng, đơn vị chủ đầu tư cùng nhà thầu, Thiếu tướng Ngô Nam Cường ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn KT-QP 92 và các đơn vị thi công trong thời gian qua. Đơn vị đã bám sát kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để triển khai dự án cơ bản theo đúng nội dung được phê duyệt.
Bên cạnh những kết quả đạt được, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đồng chí Phó tư lệnh Quân khu và đoàn công tác đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và một số hạng mục công trình cần phải sửa đổi, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với công năng sử dụng và điều kiện thực tế tại địa bàn đóng quân.
Để các công trình hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, Thiếu tướng Ngô Nam Cường yêu cầu Đoàn KT-QP 92 phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu khẩn trương khắc phục ngay những vấn đề đoàn công tác đã chỉ ra. Đồng chí nhấn mạnh: Các đơn vị thi công phải tập trung tối đa nguồn lực, bổ sung kịp thời phương tiện, trang thiết bị máy móc và lực lượng nhân công; tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công. Quá trình triển khai phải đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, bảo đảm nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động.
Đại diện các nhà thầu thi công đã tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó tư lệnh Quân khu; đồng thời cam kết sẽ tăng cường ngay lực lượng, máy móc chuyên dụng, tích cực khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, địa hình, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, bàn giao công trình đúng thời gian quy định, bảo đảm chất lượng tốt nhất và phát huy tối đa công năng sử dụng khi đưa vào vận hành.
Tin, ảnh: QUỐC KHÁNH



