"Người của bản"

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 968 (Quân khu 4): Hội nghị sơ kết 2,5 năm triển khai thực hiện Đề án 2036

Ngày 18/12/2025, Sư đoàn 968 phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết 2,5 năm triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 4 giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo” (Đề án 2036).

Sư đoàn 968 trao thưởng tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 2036.

 

Qua 2,5 năm thực hiện, Sư đoàn 968 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ Đề án 2036 trên địa bàn xã Hiếu Giang, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, tiếp tục làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Nổi bật là, Sư đoàn đã xây dựng, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như mô hình “Quân dân y kết hợp”, tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 262 lượt người; mô hình “Thoát nghèo bền vững”, hỗ trợ bò giống, xây dựng chuồng trại cho 3 hộ nghèo; mô hình “Trồng cây dược liệu”, hỗ trợ giống cây và hàng nghìn ngày công cho 25 hộ dân.

Cùng với đó, nhiều công trình, phần việc dân sinh như “Ánh sáng đường quê”, “Nước sạch vì cộng đồng”, “Loa truyền thanh cơ sở” được triển khai đồng bộ với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng, góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt, bảo đảm an ninh trật tự và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Sư đoàn 968 và xã Hiếu Giang tỉnh Quảng Trị ký kết kế hoạch phối hợp tiếp tục thực hiện Đề án 2036 trong thời gian tới.

 

Tại hội nghị, Sư đoàn 968 và xã Hiếu Giang đã ký kết kế hoạch phối hợp tiếp tục thực hiện Đề án 2036 trong thời gian tới. Theo đó, Sư đoàn xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận; nhân rộng các mô hình hiệu quả như “Thoát nghèo bền vững”, “Ánh sáng đường quê”, “Nước sạch vì cộng đồng”, “Đỡ đầu Trường mầm non Hoa Phượng”; đồng thời xây dựng các mô hình mới, cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn. Trọng tâm là hỗ trợ các hộ gia đình đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, cải tạo vườn trồng cây dược liệu, xóa nhà tạm, nhà dột nát và xây dựng các công trình nước sạch phục vụ nhân dân. Quá trình triển khai Đề án gắn với thực hiện hiệu quả mô hình “Ngày thứ Bảy, Chủ nhật cùng dân”; phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Đề án 57 của Quân đội và phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Dịp này, Sư đoàn 968 đã trao thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 2036.

Tin, ảnh: THANH HẢI


Các tin khác

Tin đọc nhiều