A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tưởng Chính phủ chủ trì tổng kết “Chiến dịch Quang Trung”

           Sáng ngày 16/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

         

          Cùng chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và 8 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng. Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì điểm cầu tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

 

Báo cáo tổng kết "Chiến dịch Quang Trung", Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, từ đầu tháng 10 đến hết tháng 11/2025, khu vực miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi các trận thiên tai, làm lũ vượt giá trị lịch sử tại 06 tuyến sông. Bão, mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó 1.597 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 34.759 nhà bị hư hỏng nặng cùng nhiều tài sản của Nhân dân.

Với tinh thần “thần tốc” của “Chiến dịch Quang Trung”, các Bộ ngành, địa phương đã huy động mọi nguồn lực, lực lượng với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "làm ngày, làm đêm", tổ chức triển khai Chiến dịch đồng bộ, hiệu quả.

Bộ Quốc phòng đã huy động trên 312.00 lượt cán bộ, chiến sĩ và Dân quân tự vệ cùng hàng nghìn lượt phương tiện trực tiếp hỗ trợ người dân xây dựng mới 619 nhà, sửa chữa 363 nhà, hoàn thành và bàn giao trước kế hoạch. Đã hỗ trợ nhiều vật dụng, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, nhiều suất quà ước tính hơn 136 tỷ đồng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị.

 

Bộ Công an đã huy động hơn 126.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; chủ trì xây dựng mới 419 căn nhà, hoàn thành và bàn giao toàn bộ trước kế hoạch 21 ngày. Đồng thời huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ nhân dân với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp vận động, tiếp nhận và phân bổ viện trợ quốc tế gần 11,5 triệu USD cho 9 tỉnh. Bộ Tài chính kịp thời tham mưu, bố trí 328 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân và để khắc phục hậu quả thiên tai. Bộ Xây dựng đã công bố 360 mẫu thiết kế nhà, đồng thời chỉ đạo đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể đã vận động, phân bổ 486,2 tỷ đồng cho các địa phương đồng hành cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hỗ trợ xây dựng mới 60 nhà, sửa chữa 82 nhà với sự tham gia của hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên.

Đến ngày 15/01/2026, đã cơ bản hoàn thành 1.597 nhà phải xây dựng mới. Tỉnh Gia Lai có 651/674 nhà hoàn thành trước ngày 15/01, hiện chỉ còn 23 nhà có quy mô lớn, tỉnh quyết tâm hoàn thành dứt điểm trước ngày 19/01/2026. Tỉnh Đắk Lắk có 590/606 nhà hoàn thành trước ngày 15/01, hiện còn 16 nhà xây dựng trong khu tái định cư cơ bản đã hoàn thành, dự kiến bàn giao vào ngày 19/01/2026.

Các địa phương đã trực tiếp lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để tổ chức triển khai Chiến dịch quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành đúng và vượt tiến độ đề ra.

 
Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

          Trên địa bàn Quân khu 4 có 7 ngôi nhà bị sập đổ, 11 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 120 mét bờ kè tại Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở. Xác định thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, xã hội và nhân văn, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế và Binh đoàn 12 với lực lượng nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) và Lữ đoàn 384 (Binh đoàn 12). Từ 6/12/2025 đến 10/1/2026, hơn 12.490 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng 473 lượt phương tiện các loại không quản ngày, đêm, mưa, nắng thần tốc thi công xây dựng mới 7 nhà; sửa chữa 11 nhà tại tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế và sửa chữa 120 mét bờ kè với khối lượng 22.353 mét khối đất đá bồi đắp. Các công trình hoàn thành trước tiến độ 5 ngày.

 


 

 
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

             Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: sau 01 tháng sơ kết triển khai Chiến dịch (30/12/2025), những kết quả tích cực đạt được đã tạo nền tảng, cơ sở để chúng ta "thừa thắng xông lên", "thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa theo đúng tinh thần của Chiến dịch Quang Trung năm xưa", rút ngắn thời gian hoàn thành việc Chiến dịch trước ngày 15/01/2026, ngay trước thềm Đại hội XIV của Đảng. Như vậy chỉ sau 1,5 tháng triển khai Chiến dịch Quang Trung, chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức như thiếu nguyên vật liệu, thiếu nhân công, khó khăn trong bố trí quỹ đất, đặc biệt là chiến thắng được thời tiết (không thuận lợi, liên tục có mưa), để đến hôm nay, toàn bộ 34.759 nhà ở bị hư hỏng đã được sửa chữa để người dân trở về sinh hoạt bình thường trước ngày 31/12/2025; toàn bộ 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi đã được xây dựng lại để người dân có mái nhà kiên cố, chuẩn bị đón xuân năm mới trước thời hạn 2 tuần. (Một số nhà chưa kịp bàn giao do người dân bỏ thêm kinh phí, nhân lực tiếp tục hoàn thiện để có ngôi nhà khang trang hơn, to đẹp hơn).

           Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng đặc biệt ghi nhận và biểu dương cấp ủy, chính quyền của 08 địa phương (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng), lực lượng quân đội, công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân đã chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiên tai, bão, lũ; đã coi đây là "việc của bản thân mình, của người thân trong gia đình mình để làm cho nhanh, cho tốt và trong khả năng có thể" và cùng nhau làm nên thắng lợi giòn giã của Chiến dịch này.

            Theo Thủ tướng, chứng kiến niềm vui, niềm xúc động từ trong ánh mắt, nụ cười của những người dân được sống trong những mái nhà mới kiên cố và vững chãi, có thể khẳng định những ý nghĩa rất quan trọng, nhân văn, sâu sắc của Chiến dịch Quang Trung:

             (1) Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đơn thuần mà là nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành với Nhân dân vùng thiên tai, bão lũ; vừa là "mệnh lệnh hành chính" nhưng cũng là "mệnh lệnh từ trái tim", lương tri, trách nhiệm với cộng đồng của các cấp lãnh đạo, của đồng bào, đồng chí.

             (2) Mỗi căn nhà là một mái ấm tình thương, một dấu mốc của sự hồi sinh, không chỉ được xây bằng bê tông cốt thép, gạch, ngói, cát, sỏi… mà còn bằng tình thương yêu, đùm bọc và sẻ chia của toàn xã hội với những người dân gặp khó khăn.

           (3) Là minh chứng sống động khẳng định bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình làng - nghĩa xóm, nghĩa tình quân – dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

           (4) Thể hiện khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam với tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", luôn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, vượt lên chính mình.

            (5) Củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Khẳng định sức mạnh to lớn do nhân dân tạo ra; "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp".

            Thủ tướng cũng nêu rõ, việc tổ chức Hội nghị tổng kết không phải để báo cáo thành tích, mà là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá toàn diện những kết quả đã làm được, đặc biệt là đúc rút những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, hiệu quả để triển khai thực hiện những nhiệm vụ trong thời gian tới:

            (1) Các địa phương, bộ, ngành bám sát và thực hiện quyết liệt các chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể, tập trung triển khai quyết liệt với tinh thần tăng tốc, bứt phá, "thần tốc, táo bạo", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt"; thi công "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "3 ca, 4 kíp", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ"…

          (2) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đa dạng hóa các nguồn lực thực hiện theo hướng toàn dân, toàn diện, rộng khắp, "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đấy". Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, sự hỗ trợ từ mọi lực lượng trong xã hội từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội: thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, công an, quân đội…; các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; khuyến khích sự tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên của Nhân dân và các địa phương.

             (3) Quân đội, công an luôn là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, nhất là trong lúc gian nguy, khó khăn. Phát huy tinh thần "Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu", là "đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất", và tinh thần "đâu cần, đâu khó có công an", "vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân hi sinh", "vì Nhân dân phục vụ".

           (4) Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy sâu sát, kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn, phân công theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả", thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, chủ động tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

           (5) Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận xã hội và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo động lực, truyền cảm hứng, tạo ra phong trào và nhân dân tham gia rộng rãi.

           Thủ tướng cho rằng, việc hoàn thành sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho Nhân dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ miền Trung mới chỉ là kết quả bước đầu, đặt những viên gạch đầu tiên để ổn định đời sống người dân sau thiên tai, bão lũ. Để chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

            Một là, các địa phương hoàn thành bàn giao nhà cho các hộ dân một cách hoàn chỉnh, chậm nhất trong ngày 18/01/2026 trước thềm khai mạc Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục quan tâm xử lý vấn đề môi trường, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục.

            Hai là, các địa phương quan tâm hỗ trợ tạo việc làm, sinh kế cho người dân, đặc biệt hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp từ nhiều nguồn lực khác nhau theo đúng quy định.

           Ba là, triển khai nhanh nhất việc hỗ trợ các hộ dân có nhà bị hư hỏng, sập, đổ từ nguồn đóng góp tự nguyện của Nhân dân được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ cho các địa phương, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không tham nhũng, tiêu cực. Chính phủ trân trọng đề nghị Trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia tích cực giám sát việc này.

          Bốn là, tiếp tục rà soát, chăm lo đời sống cho người dân, nhất là những hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua; tuyệt đối không để người dân "thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sự quan tâm", nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

         Năm là, từ những kinh nghiệm trong thực hiện Chiến dịch Quang Trung, các cấp, các ngành cần làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng, tạo dựng nhiều phong trào thi đua huy động sự vào cuộc, chung tay của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

          Về các đề xuất của các đại biểu, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 1/2026.

         Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ: Hôm nay, cuộc sống bình yên đã hồi sinh trở lại với những xóm làng từng bị bão lũ vây hãm, tan hoang do thảm họa thiên tai. Hàng chục ngàn gia đình đang tận hưởng niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc xen lẫn xúc động và tự hào trong những ngôi nhà mới, vững chãi. Từ đống đổ nát, những ngôi nhà khang trang, kiên cố đã được dựng nên; những giọt nước mắt hôm nay không phải của đau thương, đắng cay khi mất nhà mà là giọt nước mắt của niềm vui, tình thương và hạnh phúc và sự chia sẻ; những cái nắm tay bịn rịn trong giờ phút chia tay Nhân dân của những người lính đã khép lại Chiến dịch Quang Trung thần tốc, nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, một tương lai tươi sáng được mở ra.

         "Chiến dịch thần tốc không phải để tạo thành tích, mà là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ mang lại sự ấm áp cho Nhân dân trong những bữa cơm Tết sum vầy, niềm vui, hạnh phúc khi an cư, lạc nghiệp, đem lại tiếng cười, niềm vui cho trẻ nhỏ dưới những mái ấm kiên cố; thắp sáng ngọn lửa niềm tin, tiếp thêm nguồn lực sức mạnh đối với của những gia đình vừa đi qua cơn lũ dữ; tiếp thêm khí thế, động lực cùng cả nước bước vào một mùa xuân mới với nhiều thắng lợi mới, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, vững bước tiến lênchủ nghĩa xã hội", Thủ tướng phát biểu. 

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều