Sư đoàn 341 (Quân khu 4): Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn
Chiều 26/8/2026, Sư đoàn 341, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị chính huấn, rút kinh nghiệm về tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật và bảo đảm an toàn Quân đội. Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 dự, chỉ đạo Hội nghị; Đại tá Nguyễn Văn Linh, Chính ủy Sư đoàn chủ trì.
Dự Hội nghị có đại biểu các cơ quan thuộc Bộ Tham mưu, Cục Chính trị Quân khu; các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ chủ trì các cấp trong toàn Sư đoàn.
Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn của Sư đoàn thời gian qua.
(1).jpg)
(1).jpg)
.jpg)
Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các ý kiến phát biểu tập trung phân tích thực trạng tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; công tác nắm, dự báo, định hướng và giải quyết tình hình tư tưởng ở cơ sở; chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật; việc duy trì nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; quản lý quân số, các mối quan hệ xã hội và những vấn đề tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, các đại biểu trao đổi những cách làm hiệu quả, chỉ rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý bộ đội, phòng ngừa vi phạm kỷ luật và mất an toàn.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Sư đoàn 341 đạt được trong công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn.
(1).jpg)
.jpg)
Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu thời gian tới, Sư đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy và cán bộ các cấp; thực hiện tốt phương châm quản lý bộ đội toàn diện, chặt chẽ nhưng linh hoạt, sát thực tế. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động làm tốt công tác giáo dục, phòng ngừa; thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, hoàn cảnh, các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
Cùng với đó, cần kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện chủ quan, lơ là, nhất là trong các thời điểm, địa bàn và nhiệm vụ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
.jpg)
.jpg)
Kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Linh, Chính ủy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; cụ thể hóa các nội dung, giải pháp thành chương trình, kế hoạch sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; tăng cường kiểm tra, quản lý, nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.
Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, đánh giá đúng thực chất tình hình, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời rút ra những kinh nghiệm trong công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần để Sư đoàn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
.jpg)
.jpg)
Trước khi tiến hành Hội nghị, các đại biểu đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Sư đoàn. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tin, ảnh: DUY THÙY



