Chủ nhật, 19/05/2024 - 18:08
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 7/5/2024, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5-2024).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc diễn văn khai mạc tại Lễ kỷ niệm. 
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội dự Lễ kỷ niệm.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc diễn văn tại buổi lễ. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyên Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023-2025; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phan Đình Trạc, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023-2025; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

 

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Phó chủ tịch nước, nguyên Phó chủ tịch nước; Phó thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ; Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động...

Về phía đại biểu khách quốc tế, có Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Phó thủ tướng Vương quốc Campuchia Neth Savoeun; đại biểu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; ngài Sébastien Lecornu, Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp cùng đông đảo, đồng bào, đồng chí đến từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Trước khi bước vào Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đông đảo đồng bào, đồng chí đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Khối diễu hành chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào lễ đài.

 

7 giờ 45, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức bắt đầu. Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Trải qua “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non/ Gan không núng/ Chí không mòn…”, với “đôi chân đất”, tinh thần thép và ý chí chiến đấu quật cường, bền bỉ, anh hùng của quân và dân ta, Chiến dịch Điện Biên Phủ đã giành thắng lợi vang dội - “Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”, giáng đòn quyết định, đánh bại nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam” (toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ đăng trang trọng trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử).

Thay mặt cho hàng vạn chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia, phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ, cựu chiến binh Phạm Đức Cư, 94 tuổi, trú tại tổ 7, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp; bày tỏ nỗi nhớ thương đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh, cống hiến xương máu cho cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc hôm nay. Cựu chiến binh Phạm Đức Cư mong muốn thế hệ trẻ hôm nay phải biết giữ gìn, phát huy truyền thống, không ngừng cống hiến sức trẻ, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc....

Khối sĩ quan Phòng không - Không quân. Phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, anh dũng kiên cường, mưu trí sáng tạo, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bộ đội Phòng không đã bắn rơi 62 máy bay Pháp; tháng 12/1972, Bộ đội Phòng không - Không quân cùng quân và dân miền Bắc bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 chiếc B52, góp phần làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - tiêu biểu cho khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam, xứng đáng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. 

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng Quân đội Nhân dân và Dân quân tự vệ tiến vào Lễ đài. 

 

Khối sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam. Trải qua gần 70 năm xây dựng, trưởng thành, Hải quân Nhân dân Việt Nam được tôi luyện, phát triển, ngày càng lớn mạnh, chiến đấu, chiến thắng vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc, làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa, xây đắp nên truyền thống: "Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng", được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Khối sĩ quan Lục quân đại diện cho binh chủng hợp thành Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng, lực lượng Lục quân Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, chiến đấu anh dũng lập nên những chiến công hiển hách, từ Phai Khắt, Nà Ngần đến Điện Biên Phủ, từ Núi Thành - Plâyme đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Khối chiến sĩ Điện Biên. “Chiến sĩ anh hùng/ Đầu nung lửa sắt/ Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non/ Gan không núng/ Chí không mòn”. Với các Đại đoàn: 308 - Quân Tiên phong, Đại đoàn 312 - Chiến thắng, Đại đoàn 316 - Bông Lau, Đại đoàn 304 - Vinh Quang, Đại đoàn Công pháo 351 và Trung đoàn Pháo cao xạ 367, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ; nòng cốt để xây dựng các quân đoàn chủ lực, lực lượng Pháo binh, Công binh, Phòng không của Quân đội ta.

Màn biểu diễn nghệ thuật mở màn Lễ kỷ niệm.

 

Khối Quân kỳ do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ. Trên Quân kỳ Quyết chiến, Quyết thắng tung bay, lấp lánh những tấm huân chương cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, xứng đáng với truyền thống: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Khối nữ Quân nhạc Việt Nam cùng với những âm thanh hùng tráng, ngân vang. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, những âm thanh hào hùng của các chiến sĩ Quân nhạc như tiếng kèn xung trận tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc bộ đội ta xung phong chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đó đang cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm.

 

Dưới đây là xe mô hình Chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng; là một trong những trang sử bằng vàng, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh giải phóng dân tộc, mở đầu cho sự tan rã không thể cứu vãn của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. 

Đi đầu là xe rước Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên biểu tượng Rồng thiêng, vươn mình bay lên, thể hiện ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam. 54 trai tài, gái giỏi hộ tống, tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em - sức mạnh vô địch được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm có lực lượng Không quân chào mừng gồm 12 trực thăng (9 chính thức, 2 dự bị, 1 tìm kiếm cứu nạn) treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay biểu diễn qua khán đài sân vận động. 

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ có 21 loạt pháo lễ (mỗi loạt 3 quả) được bắn khi ở sân vận động Điện Biên thực hiện nghi thức Chào cờ. Lữ đoàn 45, Binh chủng Pháo binh là đơn vị được giao trọng trách này.

PV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội