A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Chống dịch như chống giặc" ở Hướng Hóa

Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường trên phạp vi cả nước. Riêng đối với địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) là huyện biên giới có cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, địa điểm trung chuyển hàng hóa lớn, nơi tuyến đầu tiếp nhận các công dân từ Lào và Thái lan về nước; lao động từ ngoại tỉnh đông; địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, đời sống, trình độ dân trí một số người dân còn thấp…; từ đặc điểm trên, tạo ra những khó khăn cho công tác phòng, chống dịch ở địa phương.

Theo Thượng tá Phạm Anh Vũ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hướng Hóa, xác định chống dịch như chống giặc, Ban CHQS huyện đã quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; quá trình thực hiện đã gắn trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Đồng thời, Ban CHQS huyện thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình dịch bệnh trên địa bàn, làm tốt công tác tham mưu tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả.

Đến Ban CHQS huyện Hướng Hóa công tác, chúng tôi được hướng dẫn sát khuẩn, đeo khẩu trang, kiểm tra giấy xác nhận tiêm phòng vắc xin và test Covid, sau đó vào bàn khai báo y tế chặt chẽ; điều đó cho thấy ý thức cảnh giác cao độ và chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch của đơn vị. Thượng úy QNCN Hồ Văn Giác, Nhân viên Quân y cho biết: "Quán triệt quan điểm lấy phòng là chính do Đảng ủy, Ban CHQS huyện đề ra, ngành Quân y chúng tôi đã phối hợp với các đồng chí gác cổng kiểm soát chặt chẽ người ra vào doanh trại; khách đến đơn vị công tác đều phải khai báo y tế, có giấy xét nghiệm âm tính với SARS CoV-2 còn hiệu lực, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch lây lan từ bên ngoài vào đơn vị".

Thượng tá Phạm Anh Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hướng Hóa kiểm tra công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát dịch tại đường mòn, lối mở.

Bước vào cổng chính, dù đang thời điểm xây dựng, củng cố doanh trại, song chúng tôi thấy tinh thần "chống dịch như chống giặc" vẫn được cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm túc. Tại các vị trí làm việc, nhà ăn, nhà bếp, phòng nghỉ đều bố trí dung dịch sát khuẩn; cán bộ, nhân viên đều đeo khẩu trang khi tiếp xúc; nhiều pa nô, áp phích, băng rôn tuyên truyền Covid-19 bố trí trong khuôn viên đơn vị. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cho biết thêm: "Nhờ thường xuyên làm tốt công tác quán triệt; tuyên truyền trực quan qua pa nô, băng rôn, khẩu hiệu; cập nhật tình hình diễn biến dịch và các biện pháp phòng, chống dịch trên trang facebook của đơn vị và cá nhân… nên nhận thức và ý thức chấp hành của cán bộ, nhân viên rất tốt. Không một phút chủ quan, lơ là, với phương châm phòng hơn chống, "5K" vẫn là biện pháp được đơn vị chúng tôi chú trọng, đặc biệt trong học tập, công tác, sinh hoạt nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch xâm nhập đơn vị".

Ban CHQS huyện Hướng Hóa cùng lãnh đạo địa phương thăm, động viên lực lượng phục vụ khu cách ly.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, từ đầu năm đến nay, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 18 đợt cách ly tập trung tại 05 khu cách ly do Ban CHQS huyện chủ trì điều hành, tiếp nhận và cách ly 1.942  công dân, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Để phục vụ cách ly công dân, Ban CHQS huyện đã huy động hơn 600 giường của các đơn vị đóng quân trên địa bàn và các trường nội trú; huy động lực lượng dựng thêm các nhà vệ sinh lắp ghép dã chiến và củng cố các hệ thống phân khu chức năng để bảo đảm nơi sinh hoạt chung cho công dân cách ly. Tổ chức điều động hàng trăm lượt dân quân thường trực, dân quân các xã tham gia tuần tra, bảo vệ khu cách ly, chốt chặn đường mòn, lối mở. Đơn vị còn chủ động đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi tự cung, tự cấp lương thực, thực phẩm bảo đảm cho khu cách ly. Phối hợp với trung tâm y tế huyện bố trí cán bộ y tế kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi đưa vào chế biến và cung cấp. Hiện nay đơn vị đang tiếp tục tham mưu tổ chức 01 khu cách ly tập trung tại Trung tâm Đo Lường - Chất lượng Lao Bảo cách ly 116 công dân.

Lãnh đạo địa phương thăm, tặng quà chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên biên giới.

Hưởng ứng thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hướng Hoá “Toàn dân đoàn kết, tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” và lời kêu gọi ủng hộ Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19, Ban CHQS huyện đã phát động cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đóng góp ủng hộ mỗi người ít nhất 1 ngày lương. Tiến hành khai thác nguồn kinh phí phục vụ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 như: Phụ cấp cán bộ trực, tiền ăn, hỗ trợ tiền ăn hộ nghèo, nhu yếu phẩm thiết yếu và vật chất phục vụ khu cách ly…

Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở huyện Hướng Hóa được Ban CHQS huyện tham mưu, phối hợp tiến hành có hiệu quả. Nhờ đó, năm 2021, Ban CHQS huyện Hướng Hóa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng trị tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Hướng Hóa tham gia tuần tra chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới.

"Dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, để phòng, chống có hiệu quả, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương, làm tốt chức năng tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện; tăng cường chỉ đạo, tổ chức kiểm tra chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch, trọng tâm là phòng ngừa lây nhiễm từ ngoài, ngăn chặn dịch lây lan từ bên trong. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng huy động lực lượng cùng địa phương chống dịch; với quyết tâm không để dịch xâm nhập đơn vị, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp địa phương và Nhân dân chống dịch có hiệu quả" - Thượng tá Phạm Anh Vũ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hướng Hóa khẳng định.

Bài, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội