A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết liệt dập dịch ở Nam Đàn

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Nam Đàn đã và đang tích cực chủ động phối hợp với các lực lượng, triển khai các biện pháp quyết liệt để phòng, chống, không để Covid-19 lây lan ra cộng đồng.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 25/6/2021, trên địa bàn huyện Nam Đàn đã phát hiện 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 (1 ở xã Kim Liên: Bệnh nhân nam N.T.H, sinh năm 1977, dương tính ngày 21/6; 1 ở xã Trung Phúc Cường: Bệnh nhân nữ L.T.H, sinh năm 1974, dương tính sáng 25/6).

Theo thông tin từ Phòng Y tế huyện Nam Đàn, hiện 2 ca nhiễm Covid-19 đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm bệnh viện nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ an). Bác sĩ Phạm Duy Phúc, Phó trưởng Phòng y tế huyện Nam Đàn cho biết: "Bước đầu ngành y tế đã xác định được 55 F1, 385 F2 của 2 bệnh nhân (riêng ca bệnh ở Kim Liên có 24 F1, 183 F2; ca bệnh ở Trung Phúc Cường có 31 F1 và 202 F2), do lịch sử tiếp xúc phức tạp, chúng tôi đang tiếp tục tiến hành điều tra dịch tễ để đưa công dân đi cách ly đúng quy định".

Lực lượng Dân quân và Công an, Y tế chốt chặn phòng, chống dịch.

Sau khi phát hiện các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn, quán triệt tinh thần "Chống dịch như chống giặc", đến nay, toàn huyện Nam Đàn đã bố trí 22 điểm cách ly y tế tập trung (cấp huyện 2 điểm và cấp xã, thị trấn 20 điểm). Đưa vào vận hành 17/22 điểm cách ly (1 khu cách ly cấp huyện ở trụ sở Ban CHQS huyện Nam Đàn (cũ) đang cách ly 41 công dân từ nước ngoài về và 16 khu cách ly y tế ở các xã).

Ghi nhận của phóng viên tại các chốt kiểm soát, phong tỏa và các khu cách ly tập trung ở huyện Nam Đàn, dù thời tiết nắng nóng, song các lực lượng làm nhiệm vụ luôn nỗ lực bám chốt; bảo đảm phục vụ chu đáo, góp phần kiểm soát tốt tình hình, ngăn ngừa dịch lây lan ra cộng đồng. Thiếu tá Trần Đình Hùng, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện cho biết: "Hiện nay, toàn huyện có 15/19 xã đã kích hoạt khu cách ly tập trung, trong đó, xã Trung Phúc Cường đưa vào vận hành 2 khu cách ly. Để kiểm soát người qua lại, tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch; chúng tôi đã lập 21 điểm chốt chặn, phong tỏa trên địa bàn, bố trí 66 dân quân phối hợp với Công an, Y tế trực chốt 24/24h".

 

 

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Nam Đàn vệ sinh, chuẩn bị vật chất khu cách ly.

Suốt nhiều ngày qua, trên địa bàn huyện Nam Đàn, khắp các trục đường xã, thôn, xóm  luôn có màu áo xanh của Quân đội và lực lượng dân quân tự vệ làm nhiệm vụ. Hình ảnh bộ đội Hóa học Quân khu 4 cùng trang bị, khí tài khử khuẩn hành quân về "dập dịch"; cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện tích cực dọn vệ sinh, chuyển vật chất, trang bị, chuẩn bị khu cách ly; phục vụ khu cách ly chu đáo; hay hình ảnh các chiến sĩ dân quân ngày đêm túc trực tại các chốt chặn đảm bảo an ninh, an toàn. Sự xuất hiện đó cùng với màu áo trắng của nhân viên y tế và các lực lượng khác đã góp phần tiếp thêm niềm tin cho Nhân dân trong phòng, chống dịch.

Lực lượng Hóa học Tiểu đoàn 38 phun hóa chất khử khuẩn ở Kim Liên.

 

Được biết, hiện Ban CHQS huyện Nam Đàn đang đã chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn bố trí lực lượng tham gia dập dịch. Trung tá Trần Văn Sáng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nam Đàn cho hay: "Hiện nay, Ban CHQS huyện đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực tiến hành truy vết những người tiếp xúc với ca bệnh; phục vụ công dân cách ly; tham gia chốt chặn, phong tỏa, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. Song song với phục vụ công dân cách ly, chúng tôi đã hoàn thành công tác chuẩn bị khu cách ly thứ hai tại trụ sở UBND thị trấn Nam Đàn (cũ) với sức chứa 100 người; sẵn sàng tiếp nhận công dân từ nước ngoài về và đón các ca F1 từ xã lên cách ly".

Bằng tình cảm, trách nhiệm cao nhất của "Bộ đội Cụ Hồ", bộ đội, dân quân tự vệ huyện Nam Đàn cùng các lực lượng khác đang khẩn trương, tích cực chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trong cuộc chiến chống Covid-19 đầy cam go, thử thách, với quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nhanh chóng dập dịch, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

                                                                                                                                                                              HOÀNG THÁI - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội