“Sao vuông” cứu dân trong tâm bão
Đúng vào thời điểm bão số 5 đổ vào địa bàn với sức gió mạnh nhất, trong đêm tối, Ban Chỉ huy Quân sự phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An nhận được tin báo nhà anh Trần Đức Hải tại khối 13 (phường Bến Thủy cũ, nay là phường Trường Vinh) có một ngôi nhà bị gió giật sập, hiện có 1 người mất tích. Bất chấp hiểm nguy, tổ phản ứng nhanh lực lượng dân quân phường Trường Vinh nhanh chóng cơ động ứng cứu người bị nạn.

Đoạn đường 2km nhưng các anh phải cơ động mất gần 2 tiếng đồng hồ mới tiếp cận được hiện trường cứu người mắc kẹt trong ngôi nhà bị sập. Bởi đoạn đường ngập sâu, có đoạn nước đến ngực và chảy xiết; đúng vào thời điểm đỉnh bão, gió giật liên hồi, cây đổ, tôn và các vật dụng bay loảng xoảng… việc xuất quân lúc này là vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, không thể phó mặc số phận người dân, lực lượng dân quân đã sử dụng xe có tải trọng lớn để tránh bị gió lật khi cơ động. Nhưng xe cũng chỉ đi được một đoạn ngắn do cây đổ chắn hết lối, buộc anh em phải tiếp tục đi bộ.

Đoạn vào nhà anh Hải nước ngập sâu và chảy xiết, anh em phải nắm tay nhau tạo thành sợi dây liên kết để tiến lên phía trước. Khi đến hiện trường, quan sát thấy ngôi nhà đã sập hoàn toàn, lực lượng cứu hộ vừa gọi vừa dùng đèn pin chiếu để ra hiệu. Nhưng do gió lớn, tiếng gọi không thể nghe thấy, chỉ có ánh đèn mới giúp anh Hải nhận biết có lực lượng cứu hộ. Anh Hải đã dùng đèn điện thoại để báo hiệu cho lực lượng tiếp cận. Mặc dù ngôi nhà bị sập, nhưng may mắn anh Hải chỉ bị mái tôn chèn lại ở góc nhà và bị chấn thương nhẹ. Sau khi đưa anh Hải ra khỏi khu vực bị sập, lực lượng cứu hộ đã đưa anh về trụ sở Ủy ban Nhân dân phường để y bác sĩ kiểm tra sức khỏe cũng như trấn an tinh thần. Hiện sức khỏe và tinh thần của anh Hải đã ổn định.

Đồng chí Nguyễn Hiếu Trung, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Trường Vinh cho biết: Để ứng phó với bão số 5, lực lượng dân quân phường Trường Vinh đã điều động 200 đồng chí, chia thành 4 tổ ứng trực ở những địa bàn trọng điểm. Trước bão, lực lượng dân quân phối hợp với các lực lượng khác tại địa phương tuyên truyền cho người dân nắm chắc diễn biến bão; di dời những hộ gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn; giúp dân chằng chống nhà cửa; kiểm tra các hồ đập trên địa bàn để cảnh báo kịp thời…
Khi bão vào, dân quân là lực lượng xung kích, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. Khi bão tan, ngay trong đêm, ngoài lực lượng thường trực tại các khối phố, dân quân cơ động đã huy động 50 đồng chí đến những tuyến đường xung yếu, nơi nhiều cây đổ, phối hợp cùng các lực lượng khác nhanh chóng dọn dẹp để thông đường. Sáng ngày 26/8, toàn bộ lực lượng dân quân trên địa bàn phường đồng loạt ra quân dọn cây, thông tuyến, quyết tâm trong buổi sáng cùng ngày, tất cả các tuyến đường trên địa bàn phường đều thông suốt.
Bài, ảnh: NGỌC THĂNG - CTV
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận