Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế chủ động các biện pháp ứng phó với bão số 13
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), dự báo trong chiều, tối nay (6/11) và ngày mai (7/11) thành phố Huế, nhất là vùng biển có gió mạnh; lượng mưa trên địa bàn phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 400. Thực hiện Công điện của các cấp, chiều ngày 6/11/2025, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung các biện pháp chủ động ứng phó với bão.
.jpg)
Ngay trong chiều 6/11/2025, Bộ CHQS thành phố Huế đã cử các đoàn công tác xuống địa bàn để kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 13, tập trung kiểm tra các khu vực xung yếu như cảng biển, các vị trí sạt, lở, khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng mưa, bão.
(1).jpg)
Qua kiểm tra, lãnh đạo Bộ CHQS thành phố Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ huy phòng thủ các khu vực, các Đồn Biên phòng, Ban CHQS các xã, phường quán triệt thực hiện nghiêm túc các Công điện của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Thành ủy, UBND thành phố Huế về ứng phó với bão số 13, tiếp tục nắm chắc tình hình, diễn biến của bão, tuyệt đối không được bị động bất ngờ; phối hợp rà soát lại tất cả các khu vực có nguy cơ xâm thực, sạt lở, ngập sâu để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện di dời nhân dân đang sinh sống tại đây đến nơi an toàn.
(1).jpg)
Bên cạnh đó, Bộ CHQS thành phố Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, kịp thời xây dựng các kịch bản, kế hoạch, triển khai ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”; tổ chức triển khai kiểm tra doanh trại, kho tàng, tiến hành chằng chống, níu kéo bảo đảm an toàn mọi mặt. Cùng với đó, chuẩn bị tốt nhất lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm, lượng dự trữ và các trang bị thiết yếu khác để sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ khi có yêu cầu.
(1).jpg)
Để sẵn sàng ứng phó hiệu quả với bão số 13, Bộ CHQS thành phố Huế huy động quân số 5.933 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, 4 tàu, 54 xuồng, 3 xe BTR-152, 6 xe Kamaz, 10 xe chỉ huy và 30 xe ô tô; 5 thiết bị bắn dây mồi, hơn 100 nhà bạt, 2000 phao tròn, 2000 áo pháo, bè cứu sinh 120 cái cùng nhiều trang thiết bị khác...
Tin, ảnh: LÊ SÁU



