A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tham mưu Quân khu 4: Hội nghị Quân chính năm 2022

       Sáng ngày 16/12/2023, Bộ Tham mưu Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Quân chính tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện vụ năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phụ trách Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Năm 2022, Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có chiều sâu trên các mặt công tác, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nội dung, nhiệm vụ, mặt công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nổi bật, là Bộ Tham mưu đã tích cực, chủ động, kịp thời tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu và chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, phối hợp với các lực lượng theo dõi nắm chắc tình hình, thực hiện đúng Nghị định 03 của Chính phủ. Tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra, giữ vững ổn định chính trị, an toàn địa bàn.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, 
Phụ trách Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

          Chỉ đạo diễn tập theo kế hoạch và đột xuất đạt kết quả cao, đặc biệt là tham gia Diễn tập MT – 22, diễn tập cứu hộ, cứu nạn tại Lào và chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An; diễn tập khu vực phòng thủ 21 huyện, thị, thành phố; diễn tập phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ; diễn tập chỉ huy, tham mưu các cấp đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 
trình bày báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

          Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huấn luyện, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đúng kế hoạch; theo dõi, chỉ đạo các đơn vị tổ chức tập huấn, huấn luyện DQTV, giáo dục QP-AN chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt

          Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, hiệu quả; Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát được duy trì nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình; các tổ chức quần chúng hoạt động sôi nổi, hiệu quả. Thường xuyên quan tâm công tác chính sách hậu phương Quân đội và giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ Tham mưu Quân khu dự Hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu ghi nhận, biểu dương thành tích, kết quả đạt được của Bộ Tham mưu Quân khu trong năm 2022.

Đồng chí Chính ủy Quân khu cũng đã phân tích, nhấn mạnh đặc điểm tình hình thế giới, khu vực và trong nước dự báo có thể tác động đến yêu cầu, nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2023 của LLVT Quân khu nói chung, Bộ Tham mưu nói riêng. Từ đó đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu, năm 2023, Bộ Tham mưu Quân khu cần tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, giáo dục nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường xây dựng, củng cố tiềm lực Quốc phòng khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chủ động tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn khi có tình huống xảy ra.

Đại biểu chỉ huy các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu phát biểu tại Hội nghị.

 

Chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, giáo dục đào tạo cho các đối tượng. Trọng tâm là làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo vật chất, mô hình học cụ, thao trường phục vụ huấn luyện. Tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện sát với đối tượng tác chiến, nhiệm vụ đơn vị, địa bàn. Tham mưu, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị sát thực tế chiến đấu và địa bàn tác chiến.

Thượng tá Nguyễn Doãn Hoan, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu
công bố các Quyết định khen thưởng phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.
Các đại biểu cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu dự Hội nghị.

 

Tập trung đẩy mạnh xây dựng chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước trong toàn Quân khu nói chung, Bộ Tham mưu nói riêng, bảo đảm an toàn tuyệt đốt trong mọi hoạt động, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tổ chức tốt hội thi, hội thao cấp Quân khu và tham gia hội thi, hội thao do Bộ tổ chức đạt kết quả cao.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; 
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phụ trách Tư lệnh Quân khu 
trao Danh hiệu Đơn vị quyết thắng của Quân khu tặng các cơ quan, đơn vị Bộ Tham mưu.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phụ trách Tư lệnh Quân khu;
Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu
trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua của Quân khu tặng các cá nhân của Bộ Tham mưu.

 

Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2022, Bộ Tham mưu Quân khu 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc. Có 25 tập thể được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và hơn 600 tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu thi đua.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội