Bộ Tham mưu Quân khu 4: Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng
Sáng ngày 25/8/2026, Bộ Tham mưu Quân khu 4 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn Quân đội. Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, chủ trì hội nghị.
Theo báo cáo, thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tham mưu và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong tình hình mới. Cấp ủy các cấp ban hành nghị quyết chuyên đề, gắn trách nhiệm của người chỉ huy, chính trị viên và cán bộ các cấp với kết quả quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn; thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm.
Công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ và yêu cầu Chỉ thị số 76 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nội dung, hình thức giáo dục được đổi mới theo hướng thiết thực, tập trung làm rõ nguy cơ, nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Ngoài chương trình giáo dục cơ bản, các đơn vị đã tổ chức 15 chuyên đề tự xác định, bảo đảm chất lượng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và ý thức chấp hành kỷ luật của bộ đội.
Thực hiện nghiêm quy trình 5 bước quản lý tư tưởng và 9 bước giải quyết các tình huống tư tưởng tiêu cực nảy sinh. Các mô hình “4 cùng, 3 trước”, “Kết nối hậu phương, thắm tình yêu thương”, “Điểm danh trực tuyến”, cùng vai trò của “Chiến sĩ bảo vệ”, “Chiến sĩ dân vận”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý” và phối hợp “3 đồng hành” giữa đơn vị, gia đình, địa phương được phát huy hiệu quả. Qua đó, tình hình tư tưởng trong các cơ quan, đơn vị cơ bản ổn định, không để hình thành “điểm nóng”, góp phần phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.
Cùng với đó, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ thông báo tình hình chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn; quản lý chặt chẽ quân nhân đi phép, tranh thủ, công tác ngoài doanh trại; tăng cường phối hợp với gia đình, địa phương trong quản lý quân nhân. Công tác bảo đảm an toàn được chú trọng trong huấn luyện, diễn tập, sinh hoạt và tham gia giao thông, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn, xây dựng Bộ Tham mưu Quân khu 4 vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tin và ảnh: HÀ HỮU TÂN



