A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 khai mạc tập huấn cán bộ đợt 2 năm 2021

Sáng ngày 5/5/2021, tại Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã khai mạc lớp tập huấn cán bộ đợt 2 năm 2021.  Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4 dự, chỉ đạo. Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Anh Sơn; đồng chí Hoàng Quyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn; các đồng chí trong Ban Tổ chức, đại biểu các cơ quan Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần và Cục Kỹ thuật Quân khu. 

Do điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Ban tổ chức Quyết định tập huấn lần này tổ chức thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 05-07/5/2021; đợt 2 dự kiến từ ngày 09-12/5/2021.

  Tham dự lớp tập huấn có trên 260 cán bộ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS 6 tỉnh, các Sư đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, thị thành .. đến đại đội trưởng huấn luyện chiến sĩ mới. Nội dung tập huấn tập trung vào hệ thống văn kiện tác chiến cấp huyện; Công tác tham mưu huấn luyện dân quân tự vệ; một số nội dung Nghi lễ, Kiểm sát quân sự dẫn đoàn và điều lệnh đội ngũ; Tổ chức, phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật trong điều kiện ban đêm; Giới thiệu hướng dẫn thực hiện giáo trình kỹ thuật chiến đấu bộ binh năm 2020; Tổ chức phương pháp huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật ban đêm súng SPG9 và bắn súng ban đêm, kiểm tra ném lựu đạn thật bài 1, đánh thuốc nổ bài 1; Tổ chức phương pháp bảo đảm an toàn trong huấn luyện bơi; Phương pháp nắm, phân tích, đánh giá, dự báo và giải quyết tình hình tư tưởng ở đơn vị cơ sở.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu khai mạc.

Đại biểu; Ban tổ chức và cán bộ tham dự lớp tập huấn

   Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo lớp tập huấn nhấn mạnh: Tập huấn lần này trong điều kiện tình hình diễn biến của dịch Covid-19 hết sức phức tạp; chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026... vì vậy Ban tổ chức lớp tập huấn cần quản lý chặt chẽ nội dung, điều hành khoa học, thường xuyên theo dõi, bám nắm, kiểm tra để giải quyết kịp thời các vẫn đề đột xuất nảy sinh; duy trì chấp hành nghiêm Quy định của lớp tập huấn, bảo đảm an toàn tuyệt đói về mọi mặt. Tổ giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm chắc nội dung, vận dụng phù hợp để giới thiệu sát với đối tượng. Cán bộ tham gia tập huấn cần tập trung quán triệt sâu sắc mục địch, yêu cầu đã đề ra; tích cực trong học tập, tiếp thu các nội dung tập huấn, làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành; tổ chức huấn luyện ở cơ quan, đơn vị mình; chấp hành nghiêm các chế độ quy định, nội quy lớp tập huấn và nêu cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm quy định chống dịch Covid-19, thực hiện đúng giãn cách và đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, kiên quyết không để dịch xảy ra trong đơn vị, hoàn thành nội dung, chương trình và đạt kết quả tốt.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4 kiểm tra nơi ăn, nghỉ của lớp tập huấn tại Tiểu đoàn 4,Trung đoàn 335.
Quang cảnh buổi hội thảo.

 Cũng trong sáng nay, tại Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu đã chủ trì buổi hội thảo sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệnh quản lý bộ đội Quân đội Nhân dân Việt Nam, do Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức để đóng góp ý kiến, làm cơ sở gửi Cục Quân huấn, tổng hợp, tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh Dự thảo lần 3, báo cáo Bộ Tổng tham mưu trong thời gian tới.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội