A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Trong 2 ngày 5 và 6 /10/2022, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ BìnhPhó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Đi cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu có Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và các cơ quan Quân khu. Tiếp và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa; lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh; các cơ quan, ban ngành tỉnh, Công an, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa về kết quả chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2022; nêu rõ: Sau khi được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập KVPT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo, chỉ đạo LLVT; các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các nội dung theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đồng bộ. 

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2022
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các thành viên đoàn kiểm tra Quân khu 4

 

Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu, triển khai công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ. Các sở, ban, ngành thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung và tiến hành luyện tập theo đúng kế hoạch. Xây dựng hoàn thiện các hạng mục trong Sở chỉ huy diễn tập; phối hợp chuẩn bị tốt thao trường, bãi tập, vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ cho huấn luyện, luyện tập. Thường xuyên bám sát các cơ quan Quân khu chuẩn bị văn kiện; tài liệu, hướng dẫn và chuẩn bị các nội dung về kịch bản diễn tập, nhất là các nội dung thực binh và tiến hành tổ chức luyện tập thuần thục các tình huống diễn tập.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại buổi kiểm tra.
Thiếu tướng Hà Thọ BìnhPhó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu tại buổi kiểm tra
Lãnh đạo tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tại buổi kiểm tra

 

Sau khi nghe đại diện các lực lượng báo cáo kết quả chuẩn bị theo chức năng nhiệm vụ được phân công cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình chuẩn bị và Bộ Tư lệnh Quân khu đi kiểm tra thực tế các địa điểm ở khu sơ tán và khu thực binh, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 đã biểu, dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Tuy thời gian ngắn, nhưng Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhanh chóng vào cuộc triển khai các nội dung của diễn tập một cách quyết liệt, đảm bảo tiến độ, theo đúng kế hoạch. 

 

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra thực tế các khu vực trú quân, 
khu vực luyện tập thực binh và hệ thống văn kiện diện tập của tỉnh và các huyện, thị thành.

  

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh, thời gian tới, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh. Khẩn trương điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu đã chỉ ra trong quá trình kiểm tra;  thường xuyên bám nắm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan cấp trên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập cho cán bộ, chiến sĩ LLVT, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và Nhân dân; Tổ chức luyện tập các nội dung trong vận hành cơ chế đảm bảo tính chất lượng, sát với thực tế của cơ quan, đơn vị, nhất là trong điều hành các hội nghị; trong tư thế, tác phong của lãnh đạo, chỉ huy thực hành các vai diễn; tích cực luyện tập phương án thực binh sát với tình hình thực tế, đảm bảo an toàn; đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin, không để lộ lọt tư liệu, hình ảnh lên các trang mạng xã hội. Trong quá trình luyện tập phải nắm chắc tình hình địa bàn, chuẩn bị tốt nhất về con người, phương tiện vũ khí trang bị kỹ thuật; khẩn trương hoàn thành những nội dung, phần việc con lại, sẵn sàng bước vào diễn tập KVPT tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đạt kết quả cao nhất.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội