Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bunpimay Lào
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, ngày 6/4/2026, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào.
Đi cùng đoàn có: Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Phan Gia Thuận, Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật; Đại tá Phạm Hùng Thắng, Chủ tịch và Đại tá Võ Văn Hiệp, Tổng Giám đốc, Tổng công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4; cán bộ Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu…
Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Thủ tướng Chính phủ Sỏn Xay - Sỉ Phăn Đon; Chủ tịch Quốc hội Xay Xổm - Phôm Vi Hản và Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Sả Lởm Xay - Côm Mạ Xít. Tại cuộc gặp, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường trân trọng gửi tới lãnh đạo cấp cao của Lào những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; chúc đất nước Lào tiếp tục phát triển ổn định, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Báo cáo về tình hình trong nước, sự phát triển của LLVT Quân khu 4 thời gian qua, đồng chí trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Quân đội và nhân dân Lào luôn quan tâm, tạo điều kiện để Lực lượng vũ trang Quân khu 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp quốc phòng; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào. Đồng chí khẳng định, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn coi trọng và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Lào bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước tình cảm của Đoàn công tác Quân khu 4. Nhấn mạnh Quân khu 4 đã chỉ đạo Tổng Công ty hợp tác kinh tế tích cực giúp Lào phát triển các cụm Bản, có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho Nhân dân Lào. Lãnh đạo cấp cao Lào đều bày tỏ tin tưởng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, giữa Quân khu 4 với 7 tỉnh biên giới Lào giáp biên với Việt Nam sẽ ngày càng phát triển bền chặt, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định khu vực và an ninh biên giới hai nước…
Tại buổi gặp, hai bên cũng đã trao đổi về tình hình nổi bật thế giới, khu vực tác động đến mọi mặt đời sống xã hội; thông báo cho nhau về sự phát triển của hai nước và Quân đội hai nước.
Hoạt động góp phần tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung và Quân khu 4 với 7 tỉnh giáp biên của Lào trong giai đoạn mới.
Tin, ảnh: HOÀNG THÁI



